Hạ viện Mỹ mở đường cho Washington D.C trở thành bang thứ 51

Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 năm, vào ngày 22-4, Hạ viện Mỹ, do đảng Dân chủ kiểm soát, đã thông qua dự luật đề xuất đặc khu Columbia (District of Columbia - hay còn gọi là Washington D.C) là bang thứ 51 và gửi văn kiện này tới Thượng viện.

Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố ủng hộ dự luật đưa thủ đô Washington D.C trở thành bang thứ 51 của nước này, nhằm mang lại cho người dân thủ đô Washington D.C - những người nộp thuế liên bang nhưng không có đại diện trong Quốc hội lưỡng viện, không có tiếng nói, không có quyền bỏ phiếu và đại diện tại cơ quan lập pháp Mỹ.

Nếu Washington D.C được công nhận là bang thứ 51 của Mỹ, đây là lần đầu tiên Mỹ có một bang mới từ năm 1959. 

Tin cùng chuyên mục