Hạ viện Anh bác kế hoạch Brexit

Với 303 phiếu chống và 258 phiếu thuận, Thủ tướng Theresa May lại thất bại trong lần biểu quyết mới tại hạ viện về chiến lược Brexit đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). 
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Về mặt pháp lý, cuộc bỏ phiếu này bị xem là không có giá trị lớn nhưng về mặt chính trị, việc Hạ viện Anh tiếp tục từ chối ủng hộ Thủ tướng May cho thấy, Thủ tướng Anh vẫn chưa thể thành công trong việc tập hợp được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ vào thời điểm mà Brexit chỉ còn 6 tuần nữa là chính thức có hiệu lực. Kết quả này được cho sẽ làm suy yếu sức mạnh đàm phán của bà với EU nhằm tìm kiếm một số thay đổi trong nội dung thỏa thuận Brexit mà 2 bên đã nhất trí với nhau hồi tháng 11-2018.

Sau vòng bỏ phiếu, người phát ngôn của Thủ tướng Anh khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi tìm kiếm thay đổi trong nội dung thỏa thuận Brexit với EU nhằm đảm bảo Anh sẽ vẫn rời EU đúng kế hoạch vào ngày 29-3 tới.

Tin cùng chuyên mục