Hà Tĩnh: Trường học thành nơi... thả bò

Từng được xây dựng khang trang trên diện tích hàng chục ngàn mét vuông để phục vụ việc dạy và học, nhưng sau khi sáp nhập, nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị bỏ hoang, thành nơi chăn thả bò.
Trường THCS Thịnh Lộc trở thành nơi chăn thả bò
Trường THCS Thịnh Lộc trở thành nơi chăn thả bò

Nhiều năm qua, Trường THCS Đặng Tất (xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) rộng trên 10.000m² bỏ hoang, trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng. Khối dãy nhà 2 tầng bị hư hỏng, cửa gỗ mục nát, nền gạch, tường nhà, cột trụ, mái trần… bị nứt nẻ, bong tróc, mạng nhện dày đặc. Các phòng học tầng 1 và 2 dãy nhà cấp 4 được trưng dụng làm nơi chứa rơm rạ, vỏ trấu và nuôi nhốt bò, gà, mùi hôi thối nồng nặc. 

Tương tự, cách đó khoảng 13km, Trường THCS Thịnh Lộc rộng khoảng 11.000m² và Trường Tiểu học Thịnh Lộc (điểm 2, đều ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) rộng khoảng 5.200m² cũng rơi vào tình trạng bỏ hoang, xuống cấp. Trường THCS Thịnh Lộc trở thành nơi chăn thả bò. Các phòng học và hành lang dãy nhà cao tầng phân bò khắp nơi... Khu vực trường tiểu học thì biến thành nơi trồng rau xanh của người dân… 

Chủ tịch UBND xã Phù Lưu Nguyễn Đức Quang cho biết, năm 2015, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập vào điểm trường mới ở xã Ích Hậu, cách xa trường cũ gần 1km thì cơ sở vật chất của Trường THCS Đặng Tất bỏ hoang, hư hỏng. Hiện trường này đã được phê duyệt quy hoạch để xây dựng trụ sở UBND xã, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh, nguồn kinh phí khó khăn nên chưa triển khai. 

Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc Nguyễn Khắc Phong cho biết, năm 2019 sau khi sáp nhập chuyển về địa điểm mới, cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Thịnh Lộc (điểm 2) bỏ hoang, hiện vẫn chưa có phương án xử lý. Còn Trường THCS Thịnh Lộc được sáp nhập vào Trường THCS Bình An Thịnh năm 2013. Sau sáp nhập, học sinh trên địa bàn phải đi học cách xa nhà khoảng 3-5km.

Hiện xã mới chỉnh trang lại phần sân của Trường THCS Thịnh Lộc để làm sân vận động, khu vui chơi giải trí, còn cơ sở vật chất dãy nhà 2 tầng vẫn bỏ hoang, chưa có phương án xử lý. Xã kiến nghị cấp trên sớm có phương án thanh lý tài sản công đối với cơ sở vật chất của Trường THCS Thịnh Lộc và có thể triển khai đề án làm thương mại dịch vụ đối với Trường Tiểu học Thịnh Lộc (điểm 2).

Tin cùng chuyên mục