Hà Tĩnh trao thưởng các lực lượng đấu tranh triệt phá vụ ma túy “khủng”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định thêm 2 đối tượng quốc tịch Lào và 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây, ổ nhóm này. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh tặng hoa, trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh tặng hoa, trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án

Ngày 24-4, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm ma túy. Tham dự lễ khen thưởng có Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh; lãnh đạo một số ngành liên quan.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao thưởng 200 triệu đồng cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. Theo đó, sau một thời gian xác lập chuyên án, 15 giờ ngày 15-4-2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung lực lượng, phương tiện chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An và Cục C04 – Bộ Công an bắt 5 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại nhà Phạm Văn Ph. (ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ 30 thùng cát tông bên trong đựng 60 loa thùng, trong các loa thùng đựng 580kg ma túy đá, 40 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn G. (45 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét tại nhà Võ Văn G. cơ quan CSĐT thu giữ 9 sổ tiết kiệm, trị giá trên 7,5 tỷ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỷ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Ngày 18-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tại địa bàn xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay cơ quan điều tra đã triệu tập 6 đối tượng liên quan; thu giữ 100 bánh heroin, 640kg ma túy đá, 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trên 14 tỷ đồng và một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Hà Tĩnh trao thưởng các lực lượng đấu tranh triệt phá vụ ma túy “khủng” ảnh 1 Tang vật ma túy. Ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định thêm 2 đối tượng quốc tịch Lào và 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây, ổ nhóm này. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Hà Tĩnh trao thưởng các lực lượng đấu tranh triệt phá vụ ma túy “khủng” ảnh 2 Toàn cảnh lễ trao thưởng
Tại lễ trao thưởng, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các lực lượng Công an và các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đây là vụ án ma túy xuyên quốc gia mà các lực lượng đã đấu tranh, thu giữ lượng ma túy lớn… Thời gian tới, yêu cầu các lực lượng tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng lòng tố giác tội phạm, làm tốt công tác phối hợp các lực lượng công an, biên phòng, hải quan và các lực lượng khác tập trung kiểm soát địa bàn, nhất là tuyến biên giới, cửa khẩu. Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy...

Tin cùng chuyên mục