Hà Tĩnh tôn tạo Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú

Việc đầu tư nâng cấp, trùng tu, tôn tạo Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú với tổng dự toán kinh phí ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.

 Sáng 15-7, ông Lê Doãn Thắng, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở VH-TT-DL, huyện Đức Thọ và các cơ quan liên quan khảo sát thực tế, đánh giá tổng thể và đề xuất hỗ trợ đầu tư nâng cấp, trùng tu, tôn tạo Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, với tổng dự toán kinh phí ban đầu khoảng 200 tỷ đồng, hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú.

Theo đó, đề xuất các hạng mục tổng quan chính gồm: xây dựng nhà văn hóa mang tên Tổng Bí thư Trần Phú; nâng cấp, mở rộng đường lên khu di tích; mở rộng, đổ đường bê tông từ cổng khu mộ lên cầu Linh Cảm 1 để gắn kết khu mộ Phan Đình Phùng; dời nhà trưng bày lên khu di tích, cải tạo khuôn viên khu hồ trước phần mộ để làm công viên du lịch sinh thái, di dời một số hộ dân gần khu mộ, cải tạo khuôn viên khu mộ, hệ thống đường điện.

Tin cùng chuyên mục