Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào

Sáng 13-10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) đã tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô 2021-2022.

Mùa khô năm 2020-2021, bằng sự nỗ lực quyết tâm cao, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 11 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).
Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào ảnh 1 Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập mộ liệt sĩ lên đường làm nhiệm vụ

Mùa khô 2021-2022, Đội Quy tập mộ liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) được cấp trên kiện toàn tổ chức biên chế 30 cán bộ, nhân viên cùng nhiều phương tiện, trang bị được cấp mới.

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các bộ phận bám nắm địa bàn, tập trung phối hợp cấp ủy, chính quyền nhân dân các bộ tộc Lào thu thập, tiếp nhận được 24/56 thông tin phần phần mộ liệt sĩ (trong đó có 3 thông tin, phần mộ trong nước). Đây là cơ sở, điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào ảnh 2
Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào ảnh 3 Đội Quy tập mộ liệt sĩ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ đạt được trong mùa khô năm 2020-2021.

Đồng thời, nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc, do đó yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội Quy tập phải nỗ lực vượt mọi khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là tuân thủ các quy định quan hệ quốc tế, tôn trọng phong tục tập quán của nước bạn.

Chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đề cao ý thức tự giác, ra sức phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn đảm bảo anh ninh, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền, địa phương và nhân dân các bộ tộc nước bạn Lào để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mùa khô năm 2021-2022...

Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào ảnh 4
Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào ảnh 5 Đội Quy tập mộ liệt sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ

Tin cùng chuyên mục