Hà Tĩnh: Thu hồi quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ

Tối 29-8, ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương này đã quyết định thu hồi các quyết định về cho phép thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ.

Theo ông Hoàng Xuân Hùng, lý do thu hồi quyết định cho phép thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ là vì thời gian qua có những dư luận trái chiều sau khi thành lập hội. Ngoài ra, theo quy định, trước khi thành lập hội phải có hồ sơ lý lịch tư pháp của người đứng đầu, tuy nhiên khi thành lập hội này vẫn chưa được bổ sung…

Về quyết định cho phép thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ là căn cứ theo Nghị định 45 của Chính phủ và Quyết định số 55 của UBND tỉnh. Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ được lập ra hoạt động với mục tiêu, tôn chỉ rất rõ ràng, thành lập hội để anh em có điểm sinh hoạt tập trung, để hỗ trợ đồng đội, hỗ trợ khuyến học, khuyến tài… Tuy nhiên, sau khi thành lập có các ý kiến trái chiều nên huyện quyết định thu hồi lại. Còn các việc đã thống nhất, không có vấn đề gì, hiện huyện cũng đã có báo cáo các nội dung lên tỉnh.

Trước đó, ngày 13-8-2022, tại huyện Đức Thọ, Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027. Một số tướng lĩnh quê ở huyện Đức Thọ đã tham dự đại hội. Đại hội này đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội. Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ trao tặng Qũy Khuyến học huyện Đức Thọ 200 triệu đồng...

Sau khi sự kiện diễn ra, dư luận xã hội đã có nhiều ý kiến về tính pháp lý của hội vì đây là tổ chức hội đầu tiên, chưa có tiền lệ tại địa phương…

Tin cùng chuyên mục