Hà Tĩnh: Thêm nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ

Ngày 26-8, công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Phúc Xá (xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng. 
Nhà văn hóa công đồng tránh lũ thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN
Nhà văn hóa công đồng tránh lũ thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN

Công trình có quy mô 2 tầng, diện tích sàn gần 400m2, được khởi công từ tháng 4-2020, với tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ đồng do Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (TPHCM) và gia đình đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, tài trợ.

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhiều công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở các huyện: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh… (kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng/nhà, do nguồn xã hội hóa).

Đây vừa là điểm sinh hoạt văn hóa, cải thiện chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, vừa là nơi tránh trú đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi thiên tai xảy ra.

Tin cùng chuyên mục