Hà Tĩnh: Thả 39 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Sáng 17-3, Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận 39 cá thể động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm từ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai).

 

Cơ quan chức năng tiến hành thả các cá thể động vật hoang dã vào môi trường tự nhiên
Cơ quan chức năng tiến hành thả các cá thể động vật hoang dã vào môi trường tự nhiên

Theo đó, trong số 39 cá thể động vật hoang dã trên, có 35 cá thể rắn hổ mang một mắt kính (tên khoa học là Naja kaouthia), 2 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides) và 2 cá thể khỉ mốc (tên khoa học là Macaca assamensis).

 Các cá thể động vật hoang dã này đều nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn... 

Hà Tĩnh: Thả 39 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên ảnh 1 Các cá thể động vật hoang dã trước lúc được thả về tự nhiên
Hà Tĩnh: Thả 39 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên ảnh 2
Hà Tĩnh: Thả 39 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên ảnh 3 Cơ quan chức năng thả các cá thể động vật hoang dã vào tự nhiên
Hà Tĩnh: Thả 39 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên ảnh 4

Sau khi được thả về môi trường tự nhiên, trong thời gian tới, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ, bảo tồn để đảm bảo an toàn cho số động vật hoang dã trên.

Tin cùng chuyên mục