Hà Tĩnh kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm

Chiều 28-8, liên lạc qua điện thoại, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tiến hành thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm.

Theo đó, đối với các đảng viên có vi phạm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương:

Khiển trách ông Đặng Văn Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế  tỉnh.

Cảnh cáo ông Võ Tá Đinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Khiển trách ông Ngô Đình Vân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Cảnh cáo ông Hoàng Thanh Tùng, Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Khiển trách ông Phạm Văn Tình, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngoài ra, cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Ngọc Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cao su Hà Tĩnh (ngày 17-8-2017, ông Trần Ngọc Sơn đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”); ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Hà Tĩnh, vì đã vi phạm rất nghiêm trọng kỷ luật của Đảng.

Tin cùng chuyên mục