Hà Tĩnh: Giao thông chia cắt, hàng trăm nhà dân bị ngập lụt

Lúc 17 giờ 5 phút chiều 11-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo bước đầu về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và công tác triển khai ứng phó đến 17 giờ cùng ngày.
Ngày 11-10, Nhà máy thủy điện Hố Hô vẫn tiếp tục xả nước về hạ du
Ngày 11-10, Nhà máy thủy điện Hố Hô vẫn tiếp tục xả nước về hạ du

Theo báo cáo, sáng 11-10, tại một số hồ chứa nước trên địa bàn đang xã lũ với lưu lượng cụ thể: Tại Khe Xai 10m³/s, Kim Sơn 15m³/s, Thượng Sông Trí 30m³/s, Sông Rác 15m³/s, Nhà máy thủy điện Hố Hô đã hạ lưu lượng xã xuống 118m³/s. Hồ Kẻ Gỗ đã thông bão sẽ bắt đầu xả tràn vào lúc 8 giờ ngày 12-10 với lưu lượng từ 50-200m³/s.

Về nhà ở dân sinh: Có 686 hộ dân nước vẫn đang ngập nhà từ 20-30cm; có nơi từ 0,5-1m. Trong đó, tại huyện Hương Sơn có 148 hộ dân ở các xã Sơn Thịnh, Sơn Tiến, Sơn Bằng, Sơn Phúc, Sơn Thủy, Sơn Mai…; huyện Nghi Xuân có 60 hộ ở xã Xuân Viên; huyện Can Lộc có 150 hộ dân ở xã Khánh Lộc; huyện Đức Thọ có 210 hộ ở xã Đức An và 118 hộ ở xã Đức Dũng.

Bị sập 1 nhà chính của ông Hồ Văn Thân (ở xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) và 1 nhà ngang của ông Lê Văn Lợi (ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn).

Hà Tĩnh: Giao thông chia cắt, hàng trăm nhà dân bị ngập lụt ảnh 1 Nhiều trường học ở Hà Tĩnh đang bị ngập nước, học sinh vẫn chưa thể đến trường
Về nông nghiệp: Làm ngập và hư hỏng 301ha cây hoa màu; ngập 211ha thủy sản nước ngọt. Bị ướt 16 tấn lúa; trôi 1.500 con gia cầm tại xã Đức An và hư hỏng 256.000 viên gạch mộc ở huyện Đức Thọ…

Đến chiều 11-10, Hà Tĩnh vẫn còn nhiều trường học và hàng ngàn học sinh các cấp ở các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc… chưa thể đến trường học.

Về giao thông, thủy lợi: Các tuyến đường liên thôn, liên xã của nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều điểm vẫn đang còn ngập sâu từ 0,2m-1,5m; bị vỡ đập Cố Châu (ở xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) làm trôi sạt với khối lượng 810m3 đất, làm xói lở mố cầu Cá Gáy. Bị vỡ 250m tuyến kênh tưới 19/5 xã Cẩm Phúc và sập 1 mố cầu Lạch ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.

Tỉnh lộ 553 huyện Hương Khê bị sạt lở mái ta luy dương gây ách tắc đường đã xử lý và thông xe trong sáng 11-10; đường sắt Bắc – Nam từ km354 - km355 đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang bị sạt lở đất, gây tắc đường tàu và đã xử lý thông tuyến lúc 6 giờ 30 phút ngày 10-10.

Hà Tĩnh: Giao thông chia cắt, hàng trăm nhà dân bị ngập lụt ảnh 2 Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở Hà Tĩnh vẫn đang bị ngập nước
Sau khi áp thấp nhiệt đới vào đất liên gây ra mưa lớn trên địa bàn toàn tỉnh. Từ chiều 10-10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các đoàn xuống kiểm tra các địa phương và chỉ đạo cho ngành giáo dục, các huyện đang trong tình trạng ngập lụt chủ động cho học sinh một số trường của các xã được nghỉ học, đồng thời chỉ đạo các huyện quán triệt đến các xã theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ.

Tin cùng chuyên mục