Hà Tĩnh: Đã trục vớt được 2 tàu đánh cá bị chìm dưới biển trong bão số 2

Trưa 19-7, Thượng tá Đinh Mã Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đến thời điểm này đơn vị đã tiến hành trục vớt thành công 2/3 chiếc tàu đánh cá của ngư dân đang neo đậu tránh trú bão số 2 tại khu vực âu cảng Sơn Dương bị sóng đánh chìm xuống biển.
2/3 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Hà Tĩnh bị chìm dưới biển đã được cẩu lên mặt nước thành công
2/3 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Hà Tĩnh bị chìm dưới biển đã được cẩu lên mặt nước thành công

Theo đó, 2 chiếc tàu đánh cá được trục vớt lên thành công là tàu mang BKS HT 88291 TS, công suất 27CV của  ông Đào Hoài Nam và tàu đánh cá BKS HT 20252 TS, công suất 48CV của ông Nguyễn Xuân Minh.

Khi cẩu lên khỏi mặt nước, cả 2 tàu này vẫn an toàn không bị rạn, vỡ, hư hỏng.

Hiện tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương đang nỗ lực triển khai các phương án để tiếp tục cẩu nổi tàu đánh cá mang biển kiểm soát HT 20417, công suất 45CV của ông Nguyễn Văn Vũ. Dự kiến, vào chiều 19-7, công việc cẩu tàu sẽ được hoàn thành.

Hà Tĩnh: Đã trục vớt được 2 tàu đánh cá bị chìm dưới biển trong bão số 2 ảnh 1 Công tác trục vớt 1 chiếc tàu cá bị chìm còn lại ở âu cảng Sơn Dương được triển khai gấp rút
Trước đó, khi cơn bão số 2 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 3 chiếc tàu đánh cá của ngư dân ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, mang số hiệu HT 88291 TS, HT 20252 TS và HT 20417 TS trong lúc neo đậu tránh trú bão tại khu vực âu cảng Sơn Dương, do sóng to, gió giật mạnh đã bị đứt dây neo, chìm xuống biển.

Theo Thượng tá Đinh Mã Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, vị trí của 3 chiếc tàu đánh cá này của ngư dân bị chìm nằm trong khu vực âu cảng Sơn Dương và cách bờ khoảng 20-30m, nằm ở độ sâu khoảng từ 15 đến 20m, dưới đáy biển có nhiều đá và khối bê tông lớn... Để không xảy ra hư hỏng thêm cho các tàu trong quá trình trục vớt, giảm thiểu thiệt hại cho chủ phương tiện, các thao tác chằng buộc néo tàu ở dưới đáy biển để tiến hành cẩu nổi đều được tính toán, thực hiện rất cẩn trọng, kỷ lưỡng…

>> Một số hình ảnh trục vớt tàu cá bị chìm ở âu cảng Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh: Đã trục vớt được 2 tàu đánh cá bị chìm dưới biển trong bão số 2 ảnh 2
Hà Tĩnh: Đã trục vớt được 2 tàu đánh cá bị chìm dưới biển trong bão số 2 ảnh 3
Hà Tĩnh: Đã trục vớt được 2 tàu đánh cá bị chìm dưới biển trong bão số 2 ảnh 4
Hà Tĩnh: Đã trục vớt được 2 tàu đánh cá bị chìm dưới biển trong bão số 2 ảnh 5
Hà Tĩnh: Đã trục vớt được 2 tàu đánh cá bị chìm dưới biển trong bão số 2 ảnh 6 Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương động viên các thợ lặn trục vớt tàu

Tin cùng chuyên mục