Hà Tĩnh: Bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia súng thần công và bia Sùng Chỉ

Ngày 14-11, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa có văn bản gửi Bộ VH-TT-DL, Cục Di sản Văn hóa về việc báo cáo công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị đối với 2 bảo vật quốc gia là súng thần công và bia Sùng Chỉ.
Bảo vật quốc gia súng thần công được trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh
Bảo vật quốc gia súng thần công được trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh

Súng thần công (3 khẩu súng thần công thời Nguyễn) được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013.

Sau khi được công nhận, súng thần công được bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh. Bảo vật thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ để tránh bị hư hỏng, xuống cấp; phòng bảo quản có lắp đặt các thiết bị phòng chống cháy nổ, camera an ninh và được theo dõi kịp thời xử lý những hiện tượng xuống cấp của bảo vật.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã ưu tiên nguồn kinh phí cho việc bảo quản súng thần công nhằm kéo dài tuổi thọ, tránh sự xâm hại của môi trường.

Hà Tĩnh: Bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia súng thần công và bia Sùng Chỉ ảnh 1
Hà Tĩnh: Bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia súng thần công và bia Sùng Chỉ ảnh 2 Bảo vật quốc gia súng thần công được trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh
Đối với bia Sùng Chỉ (Sùng Chỉ bi ký) ở thôn Đông Vinh, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là bảo vật quốc gia năm 2020.

Sau khi được công nhận, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên tỉnh Hà Tĩnh chưa tổ chức lễ công bố quyết định. Mặc dù vậy, công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia bia Sùng Chỉ được thực hiện tốt.

Hà Tĩnh: Bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia súng thần công và bia Sùng Chỉ ảnh 3
Hà Tĩnh: Bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia súng thần công và bia Sùng Chỉ ảnh 4 Bảo vật quốc gia bia Sùng Chỉ ở thôn Đông Vinh, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh: Bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia súng thần công và bia Sùng Chỉ ảnh 5
Hà Tĩnh: Bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia súng thần công và bia Sùng Chỉ ảnh 6 Chữ được khắc trên bảo vật quốc gia bia Sùng Chỉ
Để phát huy giá trị của bảo vật quốc gia, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng phim tư liệu và xuất bản sách về Bia Sùng Chỉ bảo vật quốc gia, xuất bản sách Cổ vật Hà Tĩnh, trong đó có nội dung giới thiệu bảo vật quốc gia súng thần công. Tổ chức trưng bày bảo vật quốc gia súng thần công tại phòng trưng bày chuyên đề "Di tích, danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh"...

Tin cùng chuyên mục