Hà Tĩnh: Bà con dân tộc Chứt vui Tết Chăm Cha Bới

Ngày 5-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Khê, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình vui Tết Chăm Cha Bới năm 2022 cùng đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê).

Các em nhỏ biểu diễn tiết mục văn nghệ tại chương trình vui Tết Chăm Cha Bới
Các em nhỏ biểu diễn tiết mục văn nghệ tại chương trình vui Tết Chăm Cha Bới

Tết Chăm Cha Bới hay còn gọi là lễ mừng cơm mới, tết truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt, được tổ chức sau khi vụ mùa đã thu hoạch xong và chuẩn bị cho một vụ mùa mới.

Đây là dịp để bà con dân bản sắm lễ vật để cảm tạ đất trời, mưa thuận gió hòa, đã cho bà con một vụ mùa bội thu, mọi người được sức khỏe dồi dào, con cái sinh sôi nảy nở; cuộc sống bình yên, hạnh phúc và cầu mong cho vụ mùa mới tiếp tục được mưa thuận gió hòa.

Sau lễ cúng nghi thức truyền thống bắt đầu cho Tết Chăm Cha Bới, bà con dân tộc Chứt, các đại biểu cùng tham gia và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, trong không khí vui tươi, phấn khởi; ôn lại những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc Chứt.

Hà Tĩnh: Bà con dân tộc Chứt vui Tết Chăm Cha Bới ảnh 1 Nghi lễ cúng của bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Hà Tĩnh: Bà con dân tộc Chứt vui Tết Chăm Cha Bới ảnh 2

Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã trao tặng cho bà con nhiều phần quà ý nghĩa với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, gồm: tiền mặt, sách vở, chăn, quần áo ấm và các loại nhu yếu phẩm cần thiết như bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm, mì chính, thịt heo, gạo… với mong muốn bà con đón Tết truyền thống đủ đầy, vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Hiện nay, tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê) có 46 hộ đồng bào dân tộc Chứt, với 156 nhân khẩu. Thời gian qua, được sự quan tâm, chăm lo, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nên đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Chứt ngày càng có nhiều tiến bộ, đổi mới, khởi sắc. Họ đã biết cách tích lũy tiết kiệm, biết cách sản xuất lúa nước, chăn nuôi, trồng rau màu các loại để phục vụ cuộc sống, kinh tế phát triển...

>>> Một số hình ảnh tại chương trình vui Tết Chăm Cha Bới 
Hà Tĩnh: Bà con dân tộc Chứt vui Tết Chăm Cha Bới ảnh 3 Biểu diễn tiết mục văn nghệ tại chương trình vui Tết Chăm Cha Bới
Hà Tĩnh: Bà con dân tộc Chứt vui Tết Chăm Cha Bới ảnh 4 Biểu diễn tiết mục nhạc cụ truyền thống của dân tộc Chứt
Hà Tĩnh: Bà con dân tộc Chứt vui Tết Chăm Cha Bới ảnh 5
 
Hà Tĩnh: Bà con dân tộc Chứt vui Tết Chăm Cha Bới ảnh 6
Hà Tĩnh: Bà con dân tộc Chứt vui Tết Chăm Cha Bới ảnh 7 Tặng quà cho bà con dân tộc Chứt tại chương trình vui Tết Chăm Cha Bới 
Hà Tĩnh: Bà con dân tộc Chứt vui Tết Chăm Cha Bới ảnh 8 Bà con dân tộc Chứt hào hứng xem chương trình vui Tết Chăm Cha Bới

Tin cùng chuyên mục