Hà Tĩnh: 120ha nghêu nuôi bị chết hàng loạt

Ông Phạm Ngọc Dũng (64 tuổi, ở xóm 2, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) buồn rầu bên đống nghêu nuôi bị chết phải đem đi đổ bỏ ở khu vực Cồn Vạn, bãi bồi Cửa Nhượng
Ông Phạm Ngọc Dũng (64 tuổi, ở xóm 2, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) buồn rầu bên đống nghêu nuôi bị chết phải đem đi đổ bỏ ở khu vực Cồn Vạn, bãi bồi Cửa Nhượng

>> Video thực hiện sáng 11-4 tại diện tích nuôi nghêu của ông Phạm Ngọc Dũng ở khu vực Cồn Vạn, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 13-4, thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo về tình hình nghêu (ngao) chết tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra hiện tượng nghêu chết ở hầu hết các địa phương. Qua kiểm tra thực tế, tổng diện tích bị thiệt hại khoảng trên 120ha.

Trong đó, tại huyện Thạch Hà, hiện tượng nghêu chết tại các bãi nuôi nghêu thuộc xã Thạch Bàn với diện tích bị thiệt hại 64,98ha/86,38ha diện tích nuôi, với 24 hộ nuôi, số lượng giống thả 261,8 tấn, mức độ thiệt hại khoảng 40-90%; tại huyện Lộc Hà, hiện tượng nghêu chết tại các bãi nuôi nghêu thuộc các xã Mai Phụ, Thạch Châu, Thạch Bằng với diện tích bị thiệt hại trên 40ha/194ha, mức độ thiệt hại trên 50%; tại huyện Cẩm Xuyên, nghêu (sò lát, nghêu trắng) chết hàng loạt tại các xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc với diện tích thiệt hại 15,2ha (Cẩm Lĩnh 11ha/21ha diện tích nuôi, Cẩm Lộc 4,2ha/14ha diện tích nuôi), mức độ thiệt hại trên 70%.
Hà Tĩnh: 120ha nghêu nuôi bị chết hàng loạt ảnh 1 Cơ quan chức năng đang lấy mẫu nghêu để tiến hành kiểm tra, phân tích tìm nguyên nhân
Bước đầu, nhận định tình hình do thời gian qua, thời tiết giao mùa diễn biến phức tạp, mưa dông đột ngột (vào các ngày 6 và 7-4-2018), kết hợp hiện tượng sương muối làm cho các yếu tố môi trường thay đổi gây bất lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của nghêu. Đặc biệt nghêu chết nhiều ở những vùng nuôi nghêu có thời gian phơi bãi dài.
Hà Tĩnh: 120ha nghêu nuôi bị chết hàng loạt ảnh 2 Các hộ nuôi nghêu phải thuê lao động về để cào số nghêu chết đem đi đổ bỏ
Ngay sau khi có thông tin về hiện tượng nghêu chết, Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ phối hợp với các địa phương trực tiếp kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường, khắc phục hiện tượng nghêu chết; phối hợp với Trung tâm Quan trắc Môi trường và bệnh thuỷ sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1) trực tiếp lấy mẫu môi trường và mẫu nghêu để tiến hành kiểm tra, phân tích nguyên nhân nghêu chết.

Trong thời gian chờ kết quả phân tích và kết luận của cơ quan chuyên môn, để nhanh chóng khắc phục hiện tượng nghêu chết, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các bãi nuôi nghêu và khu vực xung quanh, Chi cục Thuỷ sản tỉnh Hà Tĩnh đã khuyến cáo UBND các huyện và thị xã trên địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp: Tại vùng có nghêu chết, khẩn trương thu hoạch nghêu đạt kích cỡ thương phẩm; kiểm tra lại số nghêu còn nhỏ và di chuyển sang khu vực nuôi thuận lợi hơn (vùng đất không có nghêu chết); thu gom và tiêu hủy xác nghêu chết đúng quy trình. Tuyệt đối không đổ xác nghêu chết ra vùng cửa sông.

Hà Tĩnh: 120ha nghêu nuôi bị chết hàng loạt ảnh 3 Đưa số nghêu chết đem đi đổ bỏ
Vệ sinh khu vực nuôi có nghêu chết (cày xới, phơi bãi, bón vôi khử trùng bãi nuôi nhất là ở các vùng đất trũng nhiều bùn đen để khôi phục và ổn định môi trường); thường xuyên quan sát bãi nuôi, khi có hiện tượng bất thường thông báo cho các cơ quan chức năng biết để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời...

Tin cùng chuyên mục