Hạ tầng hoàn thiện, đặc khu tương lai Phú Quốc sẵn sàng cất cánh

Đảo ngọc Phú Quốc đang dần định hình dáng dấp của một đô thị sầm uất và hứa hẹn trở thành “Singapore thứ hai” khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện hiện đại và đồng bộ. Điện, đường, trường, trạm, hàng không, dịch vụ du lịch... đã sẵn sàng đưa Phú Quốc cất cánh.
Phú Quốc đang thu hút hàng trăm dự án quy mô lớn tạo nên dáng dấp của một điểm đến đẳng cấp quốc tế, trong đó có siêu tổ hợp Grand World 85ha, dự kiến đi vào vận hành trong quý IV/2020
Phú Quốc đang thu hút hàng trăm dự án quy mô lớn tạo nên dáng dấp của một điểm đến đẳng cấp quốc tế, trong đó có siêu tổ hợp Grand World 85ha, dự kiến đi vào vận hành trong quý IV/2020

Hạ tầng bứt phá mạnh mẽ

Tháng 9-2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang lập mới quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Phú Quốc thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế). Quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật. 

Theo đó, 5.800 tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, 2.400 tỷ đồng cho hệ thống cáp điện ngầm từ đất liền ra đảo, hơn 1.600 tỷ đồng xây dựng cảng hành khách quốc tế, hơn 3.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Phú Quốc - tổng cộng hàng chục nghìn tỷ đồng đã được rót vốn đầu tư vào nhiều hạng mục hạ tầng trọng điểm để đưa Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế mới. Cùng với đó, cảng biển quốc tế An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc và các trục đường chính trên đảo đều được đầu tư hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao. 

Mới đây nhất, Phú Quốc đã chính thức động thổ dự án xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Tuyến đường huyết mạch này được nâng cấp từ 2 làn xe lên thành 6 làn. Dự án đường Tuyến Tránh kết nối trực tiếp ra sân bay và nối liền Nam - Bắc đảo cũng được triển khai mở rộng với 6 làn xe, dài 37 km và bề mặt đường rộng 32m. 

Với thế mạnh về hạ tầng cùng mức tăng trưởng du lịch từ năm 2015 đến năm 2018 lên tới 141%, hòn đảo sở hữu những bãi biển đẹp nhất thế giới này đã thu hút 265 dự án với tổng vốn đầu tư 377.000 tỷ đồng, tương đương 16,7 tỷ USD. Trong đó có 200 dự án du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí được triển khai với tổng vốn đầu tư 220.000 tỷ đồng. 

Trong tương lai, Phú Quốc không chỉ trở thành trung tâm tài chính kinh tế mà còn là điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí vươn tầm quốc tế với những siêu tổ hợp “all-in-one” độc đáo, quy mô lớn đang được các doanh nghiệp tầm cỡ triển khai. Đặc biệt, Phú Quốc còn được kì vọng sẽ là nơi tiên phong kiến tạo nền kinh tế đêm chuyên nghiệp đầu tiên, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và làm thay đổi diện mạo của du lịch Việt Nam.

“Đặc sản” Grand World - Thành phố giải trí và mua sắm không ngủ

 Nhắc tới triển vọng kinh tế đêm tại Phú Quốc, không thể không nhắc tới “thành phố” giải trí, mua sắm “không ngủ” Grand World - điểm “must-go” của hàng triệu du khách khi đến Đảo Ngọc. Dân “sành” du lịch có lẽ không còn xa lạ với những quần thể nổi tiếng thế giới về sự  hòa trộn những yếu tố văn hóa bản địa với nét hiện đại hấp dẫn như Positano (Italy), Marrakesh (Marocco)... Cùng chung ý tưởng phát triển, Grand World hội tụ cả 5 nền văn hóa trong một điểm đến với hàng trăm lễ hội sôi động và tiện ích hoàn hảo. 

Đến đây, du khách sẽ bắt gặp không gian cổ kính bên dòng kênh đào Venice của nước Ý, đắm mình trong dấu ấn Địa Trung Hải và Singapore hiện đại của khu Mallorca Shop, lạc bước giữa một China Town ở khu Shanghai Shop phồn hoa và khám phá chợ đêm đậm đà bản sắc Việt giữa khu Indochine Shop.

Hạ tầng hoàn thiện, đặc khu tương lai Phú Quốc sẵn sàng cất cánh ảnh 1 “Kênh đào” Venice lãng mạn, một trong những điểm hút khách nhất của Grand World
Cùng với đó là 15 điểm check-in không thể bỏ qua như công viên tình yêu ngập sắc hoa, cổng lâu đài tráng lệ, khu food court nổi ở 2 bên mặt hồ trung tâm hay chương trình nghệ thuật và ánh sáng “Water show” tuyệt đỉnh. Bên cạnh đó là bảo tàng gấu Teddy nổi tiếng thế giới và show thực cảnh “Tinh hoa Việt Nam” hoành tráng, lễ hội carnival đường phố và bữa tiệc âm nhạc thăng hoa xúc cảm tại quảng trường biển.
Hạ tầng hoàn thiện, đặc khu tương lai Phú Quốc sẵn sàng cất cánh ảnh 2 Chuỗi shop thương mại của Grand World kỳ vọng sản sinh lợi nhuận tối đa 24/7
Vận hành theo mô hình kinh tế đêm đầu tiên tại Việt Nam, “thành phố” này sẽ sản sinh nguồn thu trọn vẹn 24 giờ mỗi ngày với hàng loạt hoạt động giải trí - mua sắm mở cửa 24/7 không ngừng nghỉ.

Điều đặc biệt là du khách có thể thoải mái lưu trú ngay tại chuỗi mini hotel hay hệ thống condotel với giá phòng đa dạng bên trong Grand World Phú Quốc, do thương hiệu uy tín Vinpearl quản lý - vận hành, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Từ Grand World, thông qua hệ thống Vinbus tần suất 5 phút/chuyến, phục vụ liên tục và miễn phí, du khách dễ dàng kết nối đến mọi điểm vui chơi hấp dẫn nhất trên đảo, bao gồm cả những khu giải trí cao cấp kế cận Grand World như Corona casino - casino đầu tiên cho người Việt vào trải nghiệm, sân golf 18 lỗ, vườn thú mở bán hoang dã Safari, thiên đường giải trí VinWonders…

Cùng với các điểm đến hấp dẫn tập trung ở Bắc đảo, Grand World là mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một quần thể giải trí mua sắm đẳng cấp, góp phần thay đổi diện mạo của một đặc khu kinh tế đầy triển vọng trong tương lai gần. 

Sở hữu siêu phẩm condotel của Grand World, khách hàng được cam kết lợi nhuận tối thiểu 10%/năm trong 3 năm đầu. Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 vẫn diễn ra căng thẳng, các doanh nghiệp đều gặp nhiều khó khăn, trên thị trường đã có 1 số chủ đầu tư tạm ngưng chi trả cam kết lợi nhuận hoặc chuyển sang hình thức quy đổi thành sản phẩm. Với tầm vóc và vị thế của một “người khổng lồ” giữ chữ tín, Vingroup vẫn đảm bảo cam kết lợi nhuận 10%/năm và chi trả cho các nhà đầu tư đúng hẹn và đầy đủ.

Tin cùng chuyên mục