Hà Nội: Xử nghiêm vụ bé gái bị bạo hành, xâm hại tình dục

Liên quan đến vụ việc bé gái Nguyễn Hải B. (12 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) bị bạo hành, xâm hại tình dục, UBND TP Hà Nội đã có công văn hỏa tốc yêu cầu UBND quận Hà Đông, Sở LĐTB-XH, Công an quận Hà Đông khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm và báo cáo kết quả với UBND TP Hà Nội trước ngày 23-2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã điều tra làm rõ, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và cấm đi khỏi nơi cư trú với Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, ở Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) về tội “Hành hạ con”.

Quá trình điều tra xác định, cháu Nguyễn Hải B. ở cùng mẹ là Hoàng Thị Thu Huyền. Huyền có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng. Từ tháng 5-2020 đến tháng 1-2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng đã nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục.

Tại cơ quan điều tra, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra còn xác định, cháu B. thường xuyên bị mẹ dùng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng. Tại cơ quan điều tra, Huyền cũng đã khai nhận hành vi hành hạ con.

Cũng theo tài liệu của cơ quan điều tra, Huyền là đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy đã bị bắt, khởi tố. Do Huyền đang mang thai nên vụ án chưa được Tòa án Nhân dân quận Hà Đông đưa ra xét xử. 

Tin cùng chuyên mục