Hà Nội tiếp tục hứng chịu nắng nóng 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia, hôm nay (1-6), Hà Nội tiếp tục hứng chịu mức nhiệt độ 40 độ C do nắng nóng. 

Hôm qua 31-5, theo tổng hợp số liệu quan trắc từ các trạm trên cả nước gửi về Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia, có 10 địa phương xuất hiện nắng nóng 40 độ C trở lên, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Cán bộ quan trắc thu thập số liệu nhiệt độ vào ngày nắng nóng. Ảnh do Tổng cục KTTV cung cấp

Cụ thể, tại trạm đo ở Láng Hạ (Đống Đa – Hà Nội), mức nhiệt độ ghi được trong lều khí tượng là 40 độ C. Tại trạm đo ở huyện Ba Vì (Hà Nội), nhiệt độ cao nhất cũng lên tới 39,8 độ C; các trạm đo ở Hà Đông và Hoài Đức đều trên 39 độ C… 

Theo các chuyên gia khí tượng, đây là mức nhiệt đo ở trong “lều khí tượng”, còn nhiệt độ bên ngoài trời thường cao hơn khoảng 1-3 độ C tùy khu vực… 

Nơi có nhiều điểm nắng nóng trên mức 40 độ C là tỉnh Hòa Bình do có nhiều dải núi đá vôi liên tiếp. 

Mùa nắng nóng cũng là mùa vải thiều đương chín rộ ở miền Bắc. Ảnh do Bộ NN-PTNT cung cấp

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây lục địa (kết hợp với hiệu ứng phơn thời tiết – gió lào) nên hôm nay (1-6), ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt, nhiều nơi 39-40 độ C. 

Các khu vực sau vẫn trên 40 độ C như: Hòa Bình, Lạc Sơn (Hòa Bình), Láng (Hà Nội), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An), Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Tơ (Quảng Ngãi)…

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

EVN kêu gọi người dân cần sử dụng tiết kiệm điện vào ngày nắng nóng
Cảnh báo: Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4 hoặc 5-6. Các chuyên gia khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Còn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị người dân nên sử dụng điện tiết kiệm, tránh dùng điều hòa quá mức gây sự cố điện. 

Tin cùng chuyên mục