Hà Nội sáng nay 12-13 độ C, Sapa còn 4 độ C, Mẫu Sơn 1,9 độ C

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay 24-11, rét đậm rét hại đã bao trùm toàn bộ Bắc bộ. Theo quy ước, cứ nền nhiệt độ xuống dưới 15 độ C được coi là rét đậm và dưới 13 độ C là rét hại. 
sáng nay 24-11, rét đậm rét hại đã bao trùm toàn bộ Bắc bộ
sáng nay 24-11, rét đậm rét hại đã bao trùm toàn bộ Bắc bộ

Theo đó, nhiệt độ tại Hà Nội vào lúc 8 giờ sáng nay đã giảm xuống mức chỉ còn 12-13 độ C tùy khu vực. Còn tại thị trấn Sapa của tỉnh Lào Cai, nhiệt độ đo tại trạm đo nhiệt độ là 4,7 độ C. Tại Đồng Văn (Hà Giang) là 5,2 độ C. 

Nếu tại thị trấn Sapa nhiệt độ xuống 4-5 độ thì trên đỉnh núi sẽ có băng giá 

Tại đỉnh Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn nền nhiệt độ còn thấp hơn khoảng 3-4 độ vì nằm trong tâm của khối không khí lạnh lệch Đông. 

Còn theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại Mẫu Sơn sáng nay là 1,9 độ C tức là ở mức rất thấp. Với nền nhiệt độ 4,7 độ đo được tại thị trấn Sapa thì trên đỉnh Fansipan có khả năng cao xuất hiện băng giá. 

Theo các chuyên gia khí tượng, nếu nền nhiệt độ xuống chạm mức 0 độ C sẽ xảy ra hiện tượng băng giá. Tuy vậy, nếu nền nhiệt độ kéo dài nhiều ngày ở mức 4-10 độ C cũng gây thiệt hại rất lớn cho sản xuất. 

Tại miền Trung, nhiệt độ sáng nay cũng bắt đầu giảm nhưng rét đậm chỉ lan đến Thanh Hoá, Nghệ An. Tại Trung Trung bộ nhiệt độ chỉ ở mức se lạnh. Tuy nhiên nền nhiệt sẽ giảm sâu hơn vào ngày 25-11. 

Khi không khí lạnh lan chuyển đến Nam Trung bộ có thể làm xuất hiện nhiều sương mù nhẹ ở TPHCM và Đông Nam bộ vào buổi sáng. 

Các chuyên gia cũng cho biết, hiện nay gió Đông Bắc kèm hơi lạnh trên biển Đông rất mạnh. Tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ có gió lên tới cấp 8 tức ngang gió bão. 

Tin cùng chuyên mục