Hà Nội rung rinh vì động đất 5,3 độ richter tại Sơn La

Động đất 5,3 độ richter tại Sơn La trưa nay 27-7 đã làm Hà Nội rung rinh mạnh, người dân xôn xao trên mạng xã hội. 
Bản đồ chấn tâm động đất tại Sơn La ngày 27-7
Bản đồ chấn tâm động đất tại Sơn La ngày 27-7
Trưa nay 27-7, nhiều người dân ở Hà Nội giật mình vì nhà cửa rung rinh bất ngờ. Nhiều người đang trong giấc ngủ trưa chợt nôn nao vì nhà cửa chao đảo trong chốc lát. 
Tại nhiều khu vực ở Hà Nội như Trung Hoà - Nhân Chính, Bờ Hồ, Minh Khai - Vĩnh Tuy, Hà Đông... nơi tập trung nhiều toà nhà cao tầng, người dân cảm nhận rõ có dấu hiệu của trận động đất xảy ra. 
Ngay lập tức, trên mạng xã hội, nhiều người xôn xao hỏi nhau về hiện tượng lạ này. 
Ngay sau đó, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu xác nhận, đây là dư chấn của 1 trận động đất có tâm chấn xảy ra tại huyện Mộc Châu - Sơn La. 
Bản tin của Viện Vật lý Địa cầu cập nhật thông tin như sau: 

Vào hồi 05 giờ 14 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 7 năm 2020 tức 12 giờ 14 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 7 năm 2020, một trận động đất có độ lớn 5,3 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Thời gian gần đây, tại khu vực Tây Bắc của miền Bắc liên tục xảy ra động đất. Theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, tính từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại khu vực này, ngoài 92 trận dông, lốc, mưa đá, mưa lớn, 3 trận lũ quét, sạt lở đất thì còn có 12 trận động đất, trong đó có trận động đất vào ngày 16-6 có độ lớn 4,9 richter tại huyện Mường Tè - Lai Châu.
Thiên tai ngày càng khắc nghiệt. Tính đến đầu tháng 7, tại khu vực miền núi phía Bắc đã có 19 người chết, 79 người bị thương; 1.618 nhà sập, 52.015 nhà bị hư hại, tốc mái; 10.009ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Tin cùng chuyên mục