Hà Nội đưa vào vận hành tuyến xe buýt 2 tầng phục vụ du lịch

Đây là tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên phục vụ phát triển du lịch Thủ đô, có lộ trình đi qua 25 tuyến phố với 13 điểm dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách dễ dàng tiếp cận 30 điểm tham quan đặc sắc của Hà Nội.
Xe buýt 2 tầng bắt đầu phục vụ du khách tại Hà Nội
Xe buýt 2 tầng bắt đầu phục vụ du khách tại Hà Nội

Ngày 30-5, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã chính thức khai trương, đưa vào vận hành tuyến buýt du lịch Hà Nội City Tour Hop on- Hop off. Đây là tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên phục vụ phát triển du lịch Thủ đô, có lộ trình đi qua 25 tuyến phố với 13 điểm dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách dễ dàng tiếp cận 30 điểm tham quan đặc sắc của Hà Nội, cho phép khách du lịch tự khám phá, trải nghiệm theo cách của mình.

Giá vé ở mức 300.000 đồng/vé 4 giờ, 450.000 đồng/vé 24 giờ, và 650.000 đồng/vé 48 giờ. Bắt đầu từ 9h sáng đến 17h chiều, du khách có thể bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thành phố tại bất kỳ điểm dừng nào trong hành trình mà không nhất thiết tại thời điểm khởi hành đầu tiên. Xe Hop on- Hop off khởi hành liên tục, 30 phút mỗi chuyến. Du khách có thể tùy thích ở lại mỗi điểm tham quan và không bị ràng buộc về thời gian, sau đó chủ động đón chuyến xe kế tiếp để tiếp tục hành trình tham quan của mình.

Trên xe Hop on- Hop off được trang bị hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung Quốc, Pháp, Hàn, Nhật, Nga… thuận lợi cho nhiều cá nhân hoặc nhóm khách khác quốc tịch cùng chung một hành trình.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đề nghị Transerco tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch, Sở GTVT và các sở ngành liên quan chú trọng đến công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá sản phẩm dịch vụ mới này đến du khách trong và ngoài nước, bên cạnh đó, đảm bảo các điều kiện hạ tầng, phương tiện để tuyến buýt vận hành an toàn, chất lượng. Đồng thời cần xây dựng tuyến buýt này thành một tuyến buýt kiểu mẫu về chất lượng, phong cách phục vụ.

Tin cùng chuyên mục