Hà Nội: Đề xuất lắp đặt hệ thống camera an ninh

Sáng 8-12, kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có phiên thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm năm 2022.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị trong báo cáo chung về kinh tế - xã hội của TP Hà Nội cần nêu rõ hơn những kết quả đã đạt được của lực lượng Công an Hà Nội, như: Tiếp nhận, giải quyết 100% tin báo tố giác tội phạm; giảm 10,7% phạm pháp hình sự (chỉ tiêu giao 5%); điều tra khám phá 87% án (chỉ tiêu 75%); điều tra khám phá 98 % án nghiêm trọng (chỉ tiêu 90%); 100% án đặc biệt nghiêm trọng được khám phá.

Hà Nội: Đề xuất lắp đặt hệ thống camera an ninh ảnh 1 Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Liên quan tới hoạt động của tội phạm tín dụng “đen”, ông Nguyễn Thanh Tùng kiến nghị TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đồ kinh doanh có điều kiện. Bởi thực tế có nhiều đơn vị vi phạm nhưng việc đề nghị thu hồi giấy phép rất khó.

Đối với các cửa hàng cầm đồ, liên quan cho vay tài chính, liên quan tín dụng đen, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có... nên cần thiết phải có chế tài xử lý mạnh trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Thanh Tùng đề xuất UBND TP Hà Nội về việc cần thiết phải lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thành phố, nhất là khu vực trung tâm Thủ đô. Bởi việc làm này không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự mà còn phục vụ tốt cho các công tác chỉ đạo điều hành khác.

Tin cùng chuyên mục