Hà Nội cử 20 chuyên gia hàng đầu hỗ trợ Bắc Giang dập dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Hà Nội vừa cử 20 chuyên gia chống dịch hàng đầu tới hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19.
Nhân viên y tế ở Bắc Giang tập trung lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân trong các khu công nghiệp
Nhân viên y tế ở Bắc Giang tập trung lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân trong các khu công nghiệp

Chiều 16-5, tại UBND huyện Đông Anh, Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, các tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: Nhân dân và cán bộ huyện Đông Anh; Trung tâm y tế huyện Đông Anh; Nhân dân và cán bộ thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh.

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: ông Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh; ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; ông Nguyễn Tiến Cương, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đông Anh; ông Nguyễn Hữu Phan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng.

Hà Nội cử 20 chuyên gia hàng đầu hỗ trợ Bắc Giang dập dịch Covid-19 ảnh 1 Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng cho 3 tập thể của huyện Đông Anh đã có thành tích trong phòng chống dịch Covid-19

Đáng chú ý, tại buổi lễ, ông Chu Ngọc Anh cho biết, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, “chủ động tấn công” dịch bệnh, Hà Nội quyết định cử ngay 20 chuyên gia chống dịch hàng đầu tới hỗ trợ Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, Hà Nội cũng hỗ trợ Bắc Giang xét nghiệm trên 10.000 mẫu; hỗ trợ điều tra, truy vết, khoanh vùng dập dịch toàn bộ khu công nghiệp Vân Trung với gần 100.000 công nhân; đảm bảo vệ sinh môi trường: khử khuẩn toàn bộ khu công nghiệp.

Tin cùng chuyên mục