Hà Nội cho học sinh khối 9 tại 17 huyện, thị xã trở lại trường

Ngày 21-11, UBND TP Hà Nội có công văn đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc cho học sinh khối 9 thuộc 17 huyện, thị xã có cấp độ dịch 1 và 2 được đi học trực tiếp. 

Cụ thể: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Sơn Tây. 

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch UBND TP Hà Nội yêu cầu mỗi xã/thị trấn chọn 1 trường trung học cơ sở học trực tiếp với khối lớp 9. Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch Covid-19; giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 chỉ dạy trực tuyến; không tổ chức ăn bán trú, căn tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân; chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ rõ, đối với các khối lớp 10, 11, 12, do học sinh cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau nên học sinh sẽ trở lại trường học trực tiếp sau khi đã tiêm vaccine Covid-19 theo nguyên tắc tiêm xong khối nào cho khối đó đi học trực tiếp.

Tin cùng chuyên mục