Hà Nội: 1 người Lybia mắc Covid-19 nhập cảnh từ ngày 19-11

Chiều tối 6-12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày cả nước chỉ ghi nhận 1 ca mắc mới dịch Covid-19 (ca bệnh thứ 1.366) là người nhập cảnh và được cách ly ngay tại Hà Nội. 

Tuy nhiên tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại các cơ sở trong cả nước vẫn ở mức cao.

Ca bệnh 1.366 ghi nhận tại Hà Nội (nam, 54 tuổi, quốc tịch Lybia). Ngày 19-11, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được cách ly tại Hà Nội ngay khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 5-12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh, Hà Nội.

Hà Nội: 1 người Lybia mắc Covid-19 nhập cảnh từ ngày 19-11 ảnh 1

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.366 người mắc Covid-19, trong đó có tổng cộng 693 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Tại TPHCM tiếp tục trải qua ngày thứ 5 liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng sau ca bệnh thứ 1.349.

Hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại các cơ sở trong cả nước vẫn ở mức cao với 17.020 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 160 người, còn lại cách ly tập trung tạo cơ sở khác, tại nhà và nơi lưu trú.

Hà Nội: 1 người Lybia mắc Covid-19 nhập cảnh từ ngày 19-11 ảnh 2

 Về tình hình điều trị, đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.220 bệnh nhân Covid-19. Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 11 người đã âm tính với SARS-CoV-2.

Tin cùng chuyên mục