Hà Lan tăng chi tiêu quốc phòng

Bộ Quốc phòng Hà Lan vừa công bố gói ngân sách bổ sung cho chi tiêu quốc phòng, được coi là khoản đầu tư lớn nhất cho lực lượng vũ trang nước này kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Binh sỹ Hà Lan tham gia một cuộc diễn tập quân sự. (Nguồn: world military news)
Binh sỹ Hà Lan tham gia một cuộc diễn tập quân sự. (Nguồn: world military news)

Theo THX, Bộ trưởng Kajsa Ollongren cho biết, Chính phủ Hà Lan sẽ bổ sung 5 tỷ EUR (5,3 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm nay và thêm 14,8 tỷ EUR cho ngân sách quốc phòng từ nay đến năm 2025.

Theo bản ghi nhớ của Bộ trưởng Ollongren trình lên Hạ viện, với kế hoạch này, Hà Lan sẽ đáp ứng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, theo đó dành 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng vào năm 2024 và 2025. Quân đội Hà Lan đang nhắm đến mục tiêu nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến, triển khai lực lượng và sức chiến đấu.

Quân đội Hà Lan cũng dự định mở rộng phi đội bay F-35 từ 46 lên 52 chiếc, đồng thời tăng gấp đôi số máy bay không người lái MQ-9 Reaper lên thành 8 chiếc.

Tin cùng chuyên mục