Hà Lan khuyến khích người dân đi làm bằng xe đạp

Người dân Hà Lan có thể nhận được một khoản tiền hỗ trợ nếu họ sử dụng xe đạp làm phương tiện đi làm, thay cho ô tô.
Đây là một trong những phương án mà giới chức Hà Lan đang xem xét nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng trên các tuyến đường đông đúc. 

Chính phủ Hà Lan sẽ thảo luận về phương án hỗ trợ tài chính cho người đi xe đạp đi làm, như hỗ trợ chi phí mua xe. 

Theo đề xuất, người lao động đạp xe đi làm có thể được hỗ trợ 0,22 USD/km. 

Thống kê cho thấy, hơn 50% số quãng đường người dân Hà Lan di chuyển hàng ngày là dưới 7,5km và hơn 50% dân số nước này sống cách nơi làm việc chưa đến 15km.

Tin cùng chuyên mục