Hà Lan kêu gọi EU lên tiếng mạnh mẽ vấn đề Biển Đông

Trang BenarNews đưa tin, trong văn kiện chính sách mới phác thảo mang tên “Tầm nhìn Hà Lan” về chiến lược với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hà Lan kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) lên tiếng mạnh mẽ hơn về những vi phạm luật pháp quốc tế tại Biển Đông, xem đây là một trong những điểm then chốt của chính sách mới này. 
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok trong một cuộc họp báo chung ngày 19-6-2019 tại Bắc Kinh. Ảnh: Benarnews
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok trong một cuộc họp báo chung ngày 19-6-2019 tại Bắc Kinh. Ảnh: Benarnews

Văn kiện chính sách mới ghi rõ: “EU nên tìm kiếm hợp tác với các nước trong khu vực để đảm bảo tự do qua lại và an toàn hàng hải. Trong bối cảnh đó, EU phải thể hiện một cách thường xuyên và mạnh mẽ hơn về những diễn biến ở Biển Đông vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển”.

Hà Lan cũng nêu ra những mối quan ngại ở Biển Đông. Việc quân sự hóa Biển Đông dường như gây rắc rối cho Hà Lan. Nước này đề xuất trao cho EU vai trò cố vấn hoặc quan sát viên trong các cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Tin cùng chuyên mục