Hà Anh, Kỳ Duyên, Phương Nga, Hồ Quang Hiếu lên tiếng về "người thứ ba"

Gặp gỡ trong tập 5 Talkshow Series Hoa Hậu Việt Nam 2020, siêu mẫu Hà Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Phương Nga, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã bày tỏ quan điểm và cách “phòng chống tiểu tam” theo cách riêng của mỗi người.
Các khách mời lên tiếng về “người thứ ba”

Những cụm từ như “tuesday”, “tiểu tam”, “trà xanh”... đã không còn quá xa lạ đối với giới trẻ ngày nay mỗi khi nhắc đến những người thứ ba trong một mối quan hệ tình cảm. Đây là chủ đề được rất nhiều người quan tâm với tần suất xuất hiện trên các sản phẩm âm nhạc lẫn điện ảnh nhiều hơn trong thời gian qua. Dưới sự dẫn dắt của Host Huy Cung, khán giả được dịp lắng nghe những chia sẻ đa chiều xoay quanh chủ đề này. 

Khi được hỏi về chuyện tình cảm cá nhân, các nghệ sĩ không ngần ngại chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình. Hoa hậu Kỳ Duyên dù vướng nhiều nghi vấn về chuyện tình cảm nhưng vẫn úp mở tại talkshow rằng tình yêu của cô ngày càng “lên hương”. Siêu mẫu Hà Anh đang chung sống hạnh phúc với chồng ngoại quốc cùng cô con gái vừa tròn 2 tuổi. Á hậu Phương Nga thì có một chuyện tình đẹp đáng ngưỡng mộ bên chàng diễn viên điển trai Bình An. Trái ngược với dàn người đẹp, Hồ Quang Hiếu thừa nhận vẫn còn đang độc thân, anh cho biết mình đang trong giai đoạn muốn sự tự do.

Hà Anh, Kỳ Duyên, Phương Nga, Hồ Quang Hiếu lên tiếng về "người thứ ba" ảnh 2 Siêu mẫu Hà Anh và Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện tại chương trình

Vừa vào chủ đề chính, Hoa hậu Kỳ Duyên đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, cô liên tục lên án về những người chen chân vào mối quan hệ của người khác và cho rằng “Người thứ ba là thừa”.

Trong khi đó, Phương Nga lại cho rằng người có lỗi nhất vẫn là nửa kia của mình khi để cho người khác chen chân vào mối quan hệ đó. Còn đối với Hồ Quang Hiếu, anh cho rằng nam hay nữ gì cũng có lòng tham như nhau, sợ trống trải nên muốn giữ nhiều mối ở bên cạnh và thế là xuất hiện người thứ ba.

Hà Anh, Kỳ Duyên, Phương Nga, Hồ Quang Hiếu lên tiếng về "người thứ ba" ảnh 3 Hoa hậu Kỳ Duyên lên án người thứ ba 
Hà Anh, Kỳ Duyên, Phương Nga, Hồ Quang Hiếu lên tiếng về "người thứ ba" ảnh 4 Ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẻ về "người thứ ba" tại talkshow

Khác với mọi người, Hà Anh cho rằng: “Không phải mối quan hệ nào cũng tự nhiên là 1+1=2, đó chỉ là định dạng chung mà chúng ta đặt ra cho một mối quan hệ hiện đại và không có người thứ ba. Bỗng nhiên người thứ ba khi bước vào mối quan hệ đó sẽ trở nên đáng trách”.

Cô đưa ra nhiều dẫn chứng về bạn bè xung quanh và đôi khi người thứ ba sẽ là chất xúc tác giúp những mối quan hệ đang gặp rắc rối có thể giải thoát cho nhau. Mặc dù vậy, chân dài vẫn không hoàn toàn ủng hộ phe người thứ ba.

Hà Anh chọn cách cư xử văn minh đối với chuyện "người thứ ba"

Thú vị hơn, khi được đặt giả thuyết nếu chồng ngoại tình, nàng siêu mẫu chia sẻ rằng mình sẽ doạ chồng “biến” khỏi đất nước Việt Nam. Hà Anh chọn cách cư xử văn minh, không vạch mặt ăn vạ vì cô cho rằng mình không phải là nạn nhân. Cô nói thêm: “Mình cần phải cho họ thấy rằng mình mạnh mẽ, mình sẽ bước ra khỏi mối quan hệ này một cách đàng hoàng và đầu ngẩng cao”.

Trước sự cứng rắn của nàng siêu mẫu, Huy Cung hỏi thêm “Anh ấy có được bồng con theo không?”. Cô liền lập luận rằng anh ấy mới là người phạm sai lầm và con của cô là từ máu của cô. 

Á hậu Phương Nga đồng tình với cách cư xử văn minh của Hà Anh và cô nghĩ rằng nếu đặt bản thân trong trường hợp đó cũng sẽ chọn cách giải quyết dứt khoát nhất có thể. Cô chia sẻ: “Hai người yêu nhau thì đến với nhau. Không yêu nữa thì thôi, giải tán”. Nhưng đó đều chỉ là lý thuyết, cô còn đùa rằng có khi lúc đó mình lại đập đồ rồi lật bàn.

Mở rộng vấn đề, các khách mời còn chia sẻ một số cách để ngăn chặn tình trạng người thứ ba chen chân vào một mối quan hệ. Phương Nga bày tỏ quan điểm: “Việc quản lý người yêu là gián tiếp đẩy họ đến gần hơn với người thứ ba”. Không cần quản lý người yêu đó là cách để cô có thể gìn giữ được tình yêu lâu bền với diễn viên Bình An, dù cho cô không thể tránh khỏi việc nghi ngờ mỗi khi anh đóng cảnh hôn cùng bạn diễn khác. 

Phía siêu mẫu Hà Anh, cô chia sẻ rằng bản thân nên cố gắng đáp ứng những nhu cầu cũng như quan tâm, chia sẻ nhiều hơn đến đối phương của mình để duy trì hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục