Gượng dậy sau bão lũ

Sau những ngày bão lũ dồn dập, nhiều làng quê dọc dải miền Trung trở nên kiệt quệ, khó khăn chồng chất. Giữa hoang tàn bão lũ, người dân đã nỗ lực đùm bọc nhau, cùng khắc phục hậu quả của thiên tai, gượng dậy để sớm ổn định đời sống. 
Lực lượng chức năng giúp người dân ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lợp lại mái nhà sau mưa bão. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Lực lượng chức năng giúp người dân ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lợp lại mái nhà sau mưa bão. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Trong ngày 30-10, sâu trong các rốn lũ Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi nước lũ đã rút dần. Nhiều ngôi nhà sau bão lũ trở nên tan hoang, xơ xác. Lũ rút đến đâu, bà con lau rửa nhà cửa, đồ đạc… đến đó. Tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), lũ đã rút, tranh thủ thời tiết khô ráo, người dân và chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả.

Đến thời điểm này, giao thông cơ bản thông suốt. Sâu trong làng Bàng Tân (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc), gia đình ông Nguyễn Đình Tám (45 tuổi) vật vã dọn vệ sinh sau lũ, sửa chữa nhà cửa hư hỏng. “Bão rồi lũ khiến gia đình tôi kiệt sức. Nhà tốc mái, đồ đạc ướt, hư hỏng hết. Trong nhà, bùn non, rác thải, cây cối tràn vào ngổn ngang”, ông Tám nói. 

Tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vàng, TP Đà Nẵng), bão lũ đã đánh tan hàng trăm giàn nấm, hàng trăm thửa ruộng bị ngập úng, người dân trở nên lao đao. Ngày 30-10, khi lũ rút, người dân hỗ trợ nhau để khắc phục các thiệt hại, khôi phục lại sản xuất… Thiệt hại của người dân trồng nấm ở Hòa Tiến là rất lớn, nhiều hộ lâm nợ. Người dân nơi đây mong chính quyền địa phương và các ngân hàng có chính sách hỗ trợ, khoanh nợ, giãn nợ để nông dân có thể gượng dậy sau bão lũ.

Tại Quảng Ngãi, đến ngày 30-10, lũ trên các hạ du sông Vệ, Trà Khúc, Trà Bồng bắt đầu rút, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa. Tỉnh Quảng Ngãi đã phát động ủng hộ để giúp người dân vùng tâm bão lũ gượng dậy, ổn định cuộc sống. Địa phương đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cán bộ, công chức đóng góp 5,5 tỷ đồng để cứu trợ người dân. Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực khắc phục hàng trăm điểm trường, cơ sở, trụ sở giáo dục hư hại sau bão để có thể đón học sinh trở lại trường vào sáng 2-11. 

Do nhu cầu khắc phục nhà cửa, công trình, trụ sở hư hỏng rất lớn nên ở nhiều vùng, vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm trở nên khan hiếm. Để điều phối thị trường, giá cả, chính quyền các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng chỉ đạo Cục Quản lý thị trường cùng các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt để tăng giá hàng hóa bất hợp lý, gây bất ổn thị trường. 

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Đoàn Ngọc Sơn, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, cho biết, ngay sau bão số 9, Cục Quản lý thị trường tỉnh có văn bản chỉ đạo tất cả đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra các cơ sở, đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tăng giá.

Tin cùng chuyên mục