Gửi gắm ứng viên theo dõi, hỗ trợ phát triển, nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân

Chiều 8-5, UBND quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận.

Trên địa bàn quận Bình Tân có đơn vị bầu cử số 6 bầu ĐBQH. Các ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 6 gồm: Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Lê Thị Thu Hương, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Quận Bình Tân còn được chia thành 2 đơn vị bầu cử ĐB HĐND TPHCM, gồm đơn vị bầu cử số 15 (các phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo và Tân Tạo A) và đơn vị bầu cử số 16 (các phường Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B).

Các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 15 gồm có: Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Bình Tân; Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Thường trực, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Thị Việt Tú, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học, Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM; Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân.

Các ứng cử ĐB HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 16 gồm có: Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Nguyễn Đức Lệnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Ngân hàng TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM; Nguyễn Thi Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân; Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Nhựt đã thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của quận giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, thực hiện giai đoạn 2021-2026; kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn quận.

Gửi gắm ứng viên theo dõi, hỗ trợ phát triển, nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân ảnh 1 Ứng cử viên ĐBQH khóa XV Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIỀU PHONG

Trong đó, giai đoạn 2016-2021, quận đã tập trung lãnh đạo thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển trên các lĩnh vực và tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần khơi gợi sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và sự tích cực tham gia của người dân trên địa bàn. Qua đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được triển khai thực hiện hiệu quả và nhân rộng.

Đặc biệt, liên tục từ năm 2017 đến năm 2020, quận là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của TPHCM được tặng nhiều bằng khen UBND TPHCM. Riêng năm 2019 và năm 2020, quận 2 lần được tặng cờ thi đua Chính phủ đạt thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của TPHCM.

Giai đoạn 2021-2026, quận tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 14% đến 15%/năm.

Trong phát triển đô thị, quận xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đầu tư chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường gắn với việc phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm cho quá trình phát triển đô thị. Cho nên, quận đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đưa vào sử dụng 371 tuyến hẻm, kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 15 tuyến đường, hẻm; phấn đấu đưa thêm ít nhất 10 ha công viên cây xanh vào sử dụng; thực hiện 3 dự án chỉnh trang kênh rạch trên địa bàn quận.

Đặc biệt, quận tiếp tục thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm tạo đòn bẩy cho quận phát triển. Đó là dự án Khu trung tâm dân cư Tân Tạo, dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, dự án kết nối liên thông đường vành đai trong…

Tại hội nghị, các ứng viên đề nghị chia sẻ thêm nhiều nội dung quan trọng khác, trong đó có việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, về vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường…

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh thông tin bổ sung về nhiều vấn đề thực tế dân sinh ở quận, như tình trạng tranh chấp xảy ra tại các chung cư, là nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân mong muốn các ứng viên, nhất là các ứng viên ĐBQH khi được cử tri bầu chọn có tiếng nói để Chính phủ, Quốc hội xem xét điều chỉnh quy định về quản lý chung cư. Điều này để ràng buộc trách nhiệm chủ đầu tư cũng như có sự phân vai, phân quyền trong quản lý về chung cư đảm bảo chặt chẽ và trật tự.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân cũng kiến nghị, trong nhiệm vụ lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM lần này, Sở QH-KT TPHCM có tham mưu nội dung cho phép nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch bãi rác Gò Cát tại quận Bình Tân, để tạo điều kiện thu hút đầu tư, biến bãi rác Gò Cát thành khu đô thị sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Về cuộc bầu cử, Bí thư Quận ủy Lê Văn Thinh khẳng định, quận sẽ bám sát chương trình, kế hoạch và công tác bầu cử cũng như sẽ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời đến các viên trên địa bàn. Qua đó, các ứng viên có thêm thông tin hữu ích để bổ sung vào chương trình hành động khi tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

Gửi gắm ứng viên theo dõi, hỗ trợ phát triển, nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân ảnh 2 Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh mong muốn các ứng viên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương phát triển. Ảnh: KIỀU PHONG
Bí thư Quận ủy quận Bình Tân cũng mong muốn các ứng viên sau này, nhất là những trường hợp trúng cử ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM tiếp tục theo dõi, hỗ trợ quận Bình Tân phát triển, góp phần nâng cao chất lượng sống, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân.

Tin cùng chuyên mục