Guatemala phát hiện hàng ngàn kiến trúc cổ có giá trị

Quỹ Di sản văn hóa và thiên nhiên Maya (Pacunam) vừa công bố phát hiện hơn 60.000 kiến trúc đơn lẻ, một kim tự tháp 10 tầng cao 30m và một cung điện hoàng gia lớn tại khu rừng Peten ở Tikal - thành phố cổ của người Maya miền Bắc Guatemala, sau nhiều thế kỷ bị bỏ rơi. 
Khu vực được phát hiện bằng kỹ thuật laser từ trên không
Khu vực được phát hiện bằng kỹ thuật laser từ trên không

Các dữ liệu mới nhất được phác họa bởi công nghệ LIDAR cho thấy thành phố này lớn hơn nhiều so với dự đoán trước đó, trong đó trung tâm của thành phố với tên gọi El Palmar cũng lớn gấp 40 lần so với bản đồ hiện tại.

Kim tự tháp này trước đó được xác định là một ngọn đồi tự nhiên.

Tin cùng chuyên mục