Góp ý về các dự thảo luật liên quan đến công tác công an

Chiều 10-3, Công an TPHCM tổ chức hội thảo khoa học về các dự thảo luật liên quan đến công tác công an.

Dự hội thảo có các Đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hà Phước Thắng, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM…

Tại hội thảo, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thông tin về một số nội dung mới của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo: Luật Công an nhân dân, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Cảnh sát cơ động...

Góp ý về các dự thảo luật liên quan đến công tác công an ảnh 1 Đại biểu Trần Hoàng Ngân phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tại hội thảo, các Đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến về các dự thảo luật trên. PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM ủng hộ với các nội dung của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở vì hiện nay việc quản lý địa bàn cơ sở là rất cấp thiết. Do đó cần ưu tiên nhiều điều kiện cho địa bàn cơ sở, cần chính quy hóa hơn, pháp lý rõ ràng hơn cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở…

Góp ý về các dự thảo luật liên quan đến công tác công an ảnh 2 Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, cần tập trung về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Nhu cầu là thấy rõ, nhưng có một số vấn đề cần quan tâm. Đây không phải là lực lượng chuyên trách, không phải lực lượng chính quy, mà là nhân dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn cơ sở. Hoạt động này là tự nguyện và không phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng, mà là công an.

Ngoài ra, dự thảo cũng cần xác định ai là người quản lý lực lượng này. UBND cấp cơ sở ra quyết định lực lượng này nhưng chỉ huy trực tiếp là công an xã, phường.

Ngoài ra Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý về các dự thảo luật này.

Tin cùng chuyên mục