Google kháng cáo tại EU

Công ty Google ngày 12-2 đã kháng cáo khoản tiền phạt chống độc quyền đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) tại tòa án cấp trung của EU. 
Google kháng cáo tại EU

Theo Reuters, vụ kiện mang tính bước ngoặt này có thể xác định cách hành xử của EU đối với gã khổng lồ công nghệ Mỹ trước cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh.

Google đưa ra các lập luận của mình chống lại khoản tiền phạt 2,4 tỷ EUR (2,6 tỷ USD) do Ủy ban châu Âu đưa ra trong phiên điều trần kéo dài 3 ngày. EU đã phạt Google tổng cộng 8,25 tỷ EUR với 3 trường hợp riêng biệt, bao gồm một vụ liên quan đến hệ điều hành điện thoại thông minh Android.

Con số này cao gấp 4 lần so với đối thủ là Microsoft (chỉ bị phạt 2,2 tỷ EUR). Cả hai công ty này đang trong quá trình kiện tụng kéo dài một thập kỷ tại EU. 

Tin cùng chuyên mục