Giúp châu Phi thích ứng với biến đổi khí hậu

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina xác nhận, tổ chức này đang huy động 13 tỷ USD từ các nhà tài trợ để phục vụ cho chương trình hỗ trợ triển khai các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu ở châu Phi. 

Theo ông Adesina, nhờ vào chương trình trên, 20 triệu nông dân châu Phi sẽ được tiếp cận với các công nghệ hiệu quả nhất có khả năng khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nông dân châu Phi cũng sẽ có cơ hội tiếp cận với bảo hiểm chống lại những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bởi biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm nguy cơ lũ lụt và hạn hán ở châu lục. Với việc huy động được 13 tỷ USD, 1 triệu khu đất bạc màu sẽ được cải tạo và ít nhất 9,6 triệu người dân châu Phi sẽ được tiếp cận với năng lượng tái tạo.

Tin cùng chuyên mục