Giữ hơn 650kg thịt heo thối tại lò mổ

Khoảng 11 giờ ngày 8-2, Đoàn kiểm tra gồm Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an, thú y huyện Thống Nhất kiểm tra, bắt giữ hơn 650kg thịt heo chết, bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy tại cơ sở giết mổ heo lậu ở ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất do bà Trần Thị Kim Dung và ông Nguyễn Vương làm chủ.

Khoảng 11 giờ ngày 8-2, Đoàn kiểm tra gồm Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an, thú y huyện Thống Nhất kiểm tra, bắt giữ hơn 650kg thịt heo chết, bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy tại cơ sở giết mổ heo lậu ở ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất do bà Trần Thị Kim Dung và ông Nguyễn Vương làm chủ.

Thấy lực lượng chức năng, 3 nhân viên đang mổ heo đóng kín cổng không cho đoàn vào, sau đó ném thịt thối qua tường rào nhà bên cạnh để tẩu tán và bỏ trốn. Khoảng 15 phút sau đoàn kiểm tra vào bên trong cơ sở phát hiện nhiều thịt heo, nội tạng đã qua giết mổ được ướp đá trong nhiều thùng xốp đã đổi màu, bốc mùi hôi thối. Đoàn đã lập biên bản tịch thu số thịt trên và tiêu hủy. Cơ sở này không có giấy phép kinh doanh, không giấy phép giết mổ, chủ yếu thu mua heo chết, heo bệnh ở các trang trại, hộ chăn nuôi về giết mổ rồi mang đi tiêu thụ…

DUY THÀNH

Tin cùng chuyên mục