Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020)

Giữ gìn an ninh trật tự qua “mắt thần”

3 giờ sáng 27-7, một đôi nam nữ chở nhau trên xe gắn máy đến cửa hàng tiện lợi Ministop trên đường Ba Tháng Hai, quận 10 (TPHCM), vờ vào cửa hàng mua đồ. Trong lúc nhân viên cửa hàng thối tiền thì bất ngờ bị nam thanh niên rút dao khống chế, cướp hơn 800.000 đồng. Sau đó, 2 đối tượng lên xe gắn máy tẩu thoát.
Bộ phận kỹ thuật đang xử lý thông tin tại hệ thống camera thông minh của quận 1. Ảnh: THU HƯỜNG
Bộ phận kỹ thuật đang xử lý thông tin tại hệ thống camera thông minh của quận 1. Ảnh: THU HƯỜNG

Chứng cứ khách quan, xác thực

Nhận tin báo, Công an quận 10 lập tức tổ chức điều tra, truy xét các đối tượng. Trích xuất hình ảnh từ camera (thiết bị ghi hình) của cửa hàng và camera an ninh của địa phương, cơ quan công an có được hình ảnh 2 đối tượng, biển số xe gắn máy, cũng như khoanh vùng được nơi các đối tượng có khả năng cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa cùng ngày, Công an quận 10 phát hiện, bắt giữ đôi nam nữ cùng một đồng phạm khác tại một khách sạn trên đường Trường Sơn, quận 10. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng thừa nhận thực hiện vụ cướp vào rạng sáng 27-7; đồng thời khai trước đó cũng  cướp tài sản tại 2 cửa hàng ministop trên địa bàn quận 10 và quận Tân Phú.

Một tuần sau, cũng qua hình ảnh từ camera an ninh, Công an quận 10 nhanh chóng phá án một vụ bắt giữ người trái pháp luật. Vào ngày 4-8, vì muốn đòi khoản tiền nợ 400 triệu đồng, một nhóm gồm 4 đối tượng bắt giữ con nợ đưa lên xe ô tô, chở từ quận 10 về tỉnh Long An. Trên xe, các đối tượng này đánh đập con nợ, ép người này phải vào phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng một mảnh đất cho chủ nợ rồi mới chịu thả người. Tiến hành điều tra, từ những hình ảnh trích xuất qua camera của một ngân hàng gần nơi con nợ bị bắt giữ và camera an ninh trên đường phố, cơ quan công an nắm được toàn bộ hành vi phạm tội, có được biển số xe ô tô và làm việc với chủ xe. Biết không thể trốn thoát, sáng 6-8, các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật đến Công an quận 10 đầu thú.

Đây là điển hình 2 vụ phạm pháp hình sự được lực lượng công an phát hiện xử lý qua trích xuất camera, minh chứng cho hiệu quả của Trung tâm Điều hành và quan sát hình ảnh an ninh trật tự (tại trụ sở Công an quận 10, vừa ra mắt vào giữa tháng 7-2020) trong việc góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thông tin các camera được tích hợp và quản lý trên nền tảng bản đồ số, với tọa độ, địa chỉ lắp đặt chính xác, cho phép truy xuất hình ảnh camera theo khu vực và địa chỉ cụ thể. Nhờ vậy, các tin báo liên quan an ninh trật tự đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời. Điều quan trọng là những hình ảnh rõ ràng, sắc nét không chỉ phục vụ hiệu quả cho công tác truy xét tội phạm, mà còn trở thành nguồn chứng cứ khách quan, xác thực buộc tội đối tượng.

Quận 1 cũng đã hoàn thành việc tích hợp camera tại địa bàn dân cư và trụ sở công an 10 phường trên địa bàn quận, kết nối về Trung tâm Điều hành đô thị thông minh với hơn 1.115 mắt camera, 128 đầu thu. Cùng với đó là đầu tư lắp đặt mới các camera quan sát tầm xa tại các vị trí trọng điểm phục vụ an ninh trật tự. Trung bình mỗi ngày, quận 1 tiếp nhận hơn 30 tin nhắn cảnh báo về an ninh trật tự và trật tự đô thị gửi về trung tâm. Riêng an ninh trật tự, từ năm 2018 đến tháng 6-2020, Công an quận 1 đã tiếp nhận và xử lý 105 vụ với 165 đối tượng.

Ứng dụng camera quản lý địa bàn

Từ những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND quận 10 Vũ Anh Khoa cho biết, trong thời gian tới quận sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), triển khai giải pháp phân tích, trực quan dữ liệu camera tại Công an quận 10 và công an 15 phường. Qua đó, phân tích và phát cảnh báo các tình huống tụ tập đông người, ùn tắc giao thông, cháy nổ… để cán bộ, chiến sĩ trực ban theo dõi, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận chỉ đạo xử lý.

Hiện nay, UBND quận 9 cũng đã đưa vào khai thác Trung tâm Thông tin chỉ huy, giám sát camera an ninh đặt tại trụ sở Công an quận 9. Theo Bí thư Quận ủy quận 9 Lâm Đình Thắng, trung tâm phục vụ giám sát an ninh trật tự, giúp công an 13 phường và công an quận nắm bắt hình ảnh trực tiếp từ camera truyền về để cảnh báo, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc đang hoặc có khả năng xảy ra, gây mất trật tự an ninh. Đặc biệt sắp tới, khi triển khai đề án đô thị thông minh và kế hoạch chuyển đổi số, để khai thác hiệu quả hơn trung tâm này, chủ trương của quận là sẽ thống nhất giữa ngành công an, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trong công tác điều hành, quản lý địa phương. Trong đó, quận sẽ chú trọng đến chức năng giám sát về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông của Trung tâm Thông tin chỉ huy, giám sát camera an ninh. 

Hiện Công an quận 9 vừa triển khai giai đoạn 1, vừa chuẩn bị kế hoạch để triển khai giai đoạn 2 của trung tâm. Giai đoạn 1 là tiếp tục nâng số lượng camera tích hợp vào hệ thống, vừa kết nối số camera hiện hữu, vừa vận động, xã hội hóa trang bị thêm các camera mới, đặc biệt là tại những địa điểm, tuyến đường trọng yếu trên địa bàn. Giai đoạn 2 bắt đầu nâng cấp các tính năng trí tuệ nhân tạo, trang bị những phần mềm phân tích hình ảnh, thống kê chuyên dụng khác để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành trên nhiều lĩnh vực.

Tuyên dương 53 chiến sĩ công an nhân dân trẻ

(SGGP).- Ngày 18-8, Thành đoàn TPHCM phối hợp Công an TPHCM tuyên dương 53 gương “Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trẻ, giỏi, tiêu biểu” năm 2020 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là các chiến sĩ công an nhân dân trẻ, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Lễ tuyên dương được tổ chức tại Công an TPHCM, Công an quận 6, Công an huyện Nhà Bè và Công an quận 9, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Dịp này, Thành đoàn TPHCM cũng thực hiện bộ sản phẩm tuyên truyền 75 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, truyền thống Công an TPHCM trên mạng xã hội. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM xây dựng và trao tặng 3 căn nhà đồng đội; tổ chức 24 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông; diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy; ra quân hỗ trợ, điều phối, duy trì trật tự, an toàn giao thông và thực hiện ca tuần tra kiểu mẫu.

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục