Giữ chặt nội địa, ngăn dịch Covid-19 từ bên ngoài

Ngày 7-1, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo nhận định tình hình dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, ở trong nước vào thời điểm sắp đến Tết Nguyên đán và chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII, cùng với đó là nhiều sự kiện chính trị, văn hóa nên Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có những chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất mặc dù các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi, nghiên cứu biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nhưng về cơ bản chúng ta không thay đổi chiến thuật chống dịch là giữ chặt nội địa, ngăn dịch bên ngoài. 

Ở trong nước, từng bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, tự đánh giá và cập nhật thông tin lên bản đồ chống dịch (www.antoancovid.vn), cùng với việc kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn người nhập cảnh bất hợp pháp từ bên ngoài.

Giữ chặt nội địa, ngăn dịch Covid-19 từ bên ngoài ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp, 7-1-2021. Ảnh: VGP

Đối với những trường hợp khó khăn, không đủ khả năng chi trả chi phí cách ly tập trung, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng theo hướng ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ.

Đối với các chuyến bay giải cứu, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị lực lượng chức năng rà soát lại năng lực các khu cách ly tập trung, thực hiện đúng việc cách ly an toàn. 

Đồng thời, các địa phương phải tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh những nơi có dấu hiệu lơi lỏng trong thực hiện theo dõi, giám sát y tế tại nơi cư trú đối với người hoàn thành cách ly tập trung trong vòng ít nhất 14 ngày.

Đối với một số trường hợp cá biệt (sau khi nhập cảnh 14 ngày, xét nghiệm nhiều lần mới phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị rà soát, đánh giá lại quy định nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung.

Tại cuộc họp, TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, thế giới đã ghi nhận 38 quốc gia có biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó 12 quốc gia có lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện có 70 quốc gia đưa ra lệnh hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh và các quốc gia ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2 để ngăn chặn biến thể mới lây lan.

- Cùng ngày, tại Trung tâm Quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán và điều trị Covid-19, GS-TS Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ Hội chẩn, đã chủ trì buổi hội chẩn 2 ca bệnh Covid-19 nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Bệnh nhân 1.465 (61 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu, từ Mỹ nhập cảnh ngày 21-12), có tiền sử cắt thùy giáp bên phải. Bệnh nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có biểu hiện suy giáp, cơ yếu, suy tim, tắc mạch phổi...

Hội đồng chuyên môn đề nghị bệnh viện xem xét lọc máu, sử dụng ECMO, tăng cường dinh dưỡng tĩnh mạch. Đối với ca bệnh 1.405 (74 tuổi, bệnh nhân từ Mỹ trở về) có tiền sử viêm gan B mãn, đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, hiện sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tích cực hơn, tuy nhiên tiên lượng còn nặng.

- Ngày 7-1, ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, tài xế chở bệnh nhân 1.440 âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Cụ thể, Viện Pasteur TPHCM vừa gửi kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2, đối với anh M.V.T. (30 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) là tài xế đã chở BN 1.440 và những người khác nhập cảnh trái phép qua biên giới thuộc địa bàn huyện An Phú (An Giang) ngày 24-12. Hiện tình trạng sức khỏe anh T. bình thường, không có biểu hiện ho, sốt và đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Giữ chặt nội địa, ngăn dịch Covid-19 từ bên ngoài ảnh 2 Chiếc xe 7 chỗ tài xế T. chở BN 1.440 và những người khác nhập cảnh trái phép

- Tối 7-1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày cả nước có thêm 4 ca mắc mới dịch Covid-19 (ca bệnh thứ 1.506 - 1.509) là người nhập cảnh được cách ly tại Phú Yên. Cả nước đã chữa khỏi 1.353 bệnh nhân. Trong số bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị, có 27 ca đã âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Tin cùng chuyên mục