Giông lốc thổi sập nhiều gian hàng hội chợ thương mại ở Phú Quốc

Hết hạn vào 2 ngày trước, nhưng công ty tổ chức xin gia hạn thêm 2 ngày. Vừa gia hạn xong, cơn giông lốc rạng sáng 9-8 thổi sập hàng loạt gian hàng tham gia Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu giao lưu sản phẩm OCOP TP Phú Quốc.

 Khu vực hội chợ bị sập đổ hàng loạt gian hàng. Ảnh do bạn đọc cung cấp.
Khu vực hội chợ bị sập đổ hàng loạt gian hàng. Ảnh do bạn đọc cung cấp.

Chiều 9-8, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, vẫn đang cho kiểm kê thiệt hại, để có phương án hỗ trợ hàng chục hộ tiểu thương tham gia hội chợ tại khu vực sân bay cũ.

Theo đó, cơn giông bất ngờ ập đến vào khoảng 2 giờ sáng 9-8 đã nâng toàn bộ 2 khung nhà tiền chế rộng khoảng 400m2 lên cao, sau đó ném xa khoảng 50m so với vị trí ban đầu. Do khung sắt khá nặng đổ sập xuống, nên nhiều mặt hàng như đồ chơi trẻ em, gốm sứ, trái cây, thực phẩm chế biến bị đè bẹp, hư hỏng khá nhiều.

Một số tiểu thương tham gia hội chợ cho hay, do thời điểm xảy ra giông lốc lúc rạng sáng giữa lúc mọi người đang ngủ nên khá bất ngờ, không ai kịp phản ứng, di chuyển đồ đạc để giảm thiệt hại.

Ông Nghiệp cho biết thêm, đơn vị tổ chức hội chợ hợp đồng với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc, hợp đồng này hết hạn từ ngày 7-8, nhưng phía công ty tổ chức xin gia hạn 2 ngày thì xảy ra sự cố.

Một số người dân ở phường Dương Đông (TP Phú Quốc) cho biết, khu vực sân bay cũ (sắp tới là đại lộ Võ Văn Kiệt) nằm ngay hướng chính gió mùa Tây Nam thổi trực tiếp từ cửa biển vào, không hiểu sao giữa thời tiết mưa bão thất thường lại tổ chức hội chợ triển lãm ngay hướng gió...


Tại Cà Mau, ngày 9-8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai gây nhiều thiệt hại trên địa bàn. Theo đó, thiên tai đã làm chìm 3 phương tiện; làm sập, tốc mái, hư hỏng 1.445 căn nhà; thiệt hại 2.000 ha lúa và hoa màu; sạt lở hơn 230m đường giao thông. Ngoài ra, triều cường dâng cao làm sạt lở 3 vị trí trên tuyến đê biển Tây với tổng chiều dài 110m (xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời), tràn cục bộ 3 vị trí với tổng chiều dài 75m (xã Khánh Tiến, huyện U Minh)... Ước tổng thiệt hại khoảng 26 tỷ đồng. 

Tin cùng chuyên mục