Giông lốc, nhiều chốt phòng dịch Covid-19 và nhà dân ở Tây Ninh bị hư hỏng

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ trên địa bàn huyện Tân Biên làm chốt chống dịch gần mốc 180 (nằm trên địa bàn ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng), chốt chống dịch số 9, 10 (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát), Đồn Biên phòng Chàng Riệc và 37 nhà dân, nhiều hoa màu bị ảnh hưởng nặng...
Cây ngã đè lên một chốt chống dịch dọc biên giới trên địa bàn huyện Tân Biên, Tây Ninh
Cây ngã đè lên một chốt chống dịch dọc biên giới trên địa bàn huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày 6-5, UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh có báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng sau cơn mưa lớn kèm giông lốc tối ngày 5-5.

Theo đó, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ trên địa bàn huyện Tân Biên làm chốt chống dịch gần mốc 180 (nằm trên địa bàn ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng), chốt chống dịch số 9, 10 (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát), Đồn Biên phòng Chàng Riệc và 37 nhà dân, nhiều hoa màu bị ảnh hưởng nặng, một số trường học trên địa bàn bị gãy bảng hiệu, 2 người dân bị thương nhẹ, thiệt hại vật chất ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Theo ông Thành Từ Dũ, Bí thư Huyện ủy huyện Tân Biên, ngành chức năng huyện đã kịp thời bố trí lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây cối, hoa màu bị đổ gãy. Lãnh đạo tỉnh, huyện xác định phải phòng chống dịch Covid-19 lâu dài nên đã đầu tư xây dựng bán kiên cố các chốt phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, tuy nhiên nguồn lực chưa nhiều nên mong có sự hỗ trợ hoặc có hình thức xã hội hóa để lắp đặt thiết bị chống sét, hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn...

Tin cùng chuyên mục