Giới thiệu lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 11-3, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu giơ tay biểu quyết tại hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Trung ương Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu giơ tay biểu quyết tại hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Trung ương Đảng

Hội nghị đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV gồm 5 đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của ĐBQH, tiểu sử tóm tắt của từng nhân sự được giới thiệu ứng cử ĐBQH, cử tri dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng người giới thiệu ứng cử. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của các đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH; thống nhất cho rằng các đồng chí đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn ĐBQH theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là ĐBQH khóa XV. Tại hội nghị, 100% cử tri tán thành giới thiệu 5 đồng chí có tên nêu trên ứng cử ĐBQH khóa XV.

* Chiều 11-3, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV. Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV được giới thiệu tại VPCP là 2 đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại hội nghị, 100% cử tri VPCP tín nhiệm biểu quyết thông qua danh sách 2 ứng cử viên ĐBQH là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Phạm Bình Minh.

* Ngày 11-3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng giới thiệu người của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Theo Nghị quyết số 1226 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, số lượng được phân bổ cho khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 29 người. Vào ngày 4-2, Hội nghị Đoàn Chủ tịch và các tổ chức thành viên đã thống nhất phân bổ số lượng 29 người của khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó, 25 tổ chức thành viên, mỗi tổ chức được giới thiệu 1 người; Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu 2 người và 2 cá nhân tiêu biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (1 trí thức, 1 đồng bào dân tộc thiểu số).

Tại hội nghị ngày 11-3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất giới thiệu 2 người của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 2 đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Kết quả, 100% cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu 2 đồng chí Trần Thanh Mẫn và Trương Thị Ngọc Ánh ứng cử ĐBQH khóa XV. Đối với 2 nhân sự cá nhân tiêu biểu (bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT và ông Thổ Út, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai), 100% cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu cả hai ứng cử ĐBQH khóa XV. 

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang chuẩn bị kỹ các nội dung cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vào ngày 18-3 để lập danh sách sơ bộ 500 người ứng cử ĐBQH khóa XV ở Trung ương và địa phương. Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ thực hiện quy trình lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử ĐBQH.

* Ngày 11-3, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo quy định mới của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020, Quốc hội khóa XV sẽ có khoảng 40% ĐBQH hoạt động chuyên trách, tương ứng với khoảng 200 đại biểu, trong đó có 133 đại biểu chuyên trách ở Trung ương và 67 đại biểu chuyên trách ở các địa phương. Trong số 133 đại biểu chuyên trách ở Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu 86 đồng chí ứng cử. Trong đó, có 26 đồng chí hiện đang công tác tại Văn phòng Quốc hội, các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội. Đây là số lượng người dự kiến được giới thiệu ứng cử ĐBQH đông nhất của Văn phòng Quốc hội từ trước đến nay. Sau khi thảo luận công khai, dân chủ, 100% đại biểu thống nhất cao với việc giới thiệu 86 đồng chí tham gia ứng cử ĐBQH.

Tin cùng chuyên mục