Giới doanh nghiệp Hồng Công chuyển hướng sang ASEAN

Kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nổ ra, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Khu hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc) có ý định mở các nhà máy ở khu vực ASEAN. 
Dệt may, quần áo, một trong các ngành mà giới doanh nghiệp Hồng Công có ý định mở nhà máy ở Việt Nam
Dệt may, quần áo, một trong các ngành mà giới doanh nghiệp Hồng Công có ý định mở nhà máy ở Việt Nam

Theo một khảo sát do Hội đồng năng suất Hồng Công tiến hành, 73% số doanh nghiệp được phỏng vấn dự định mở thêm các nhà máy mới ở ASEAN, trong đó nước được lựa chọn đầu tiên là Việt Nam, tiếp theo là Campuchia và Myanmar. Yếu tố cân nhắc đầu tiên khi lựa chọn vị trí để đặt dây chuyền sản xuất hoặc nhà máy chính là sự ổn định chính trị, tiếp theo là các yêu cầu và ưu đãi về thuế, chi phí vận hành.

Các ngành nghề có ý định mở nhà máy ở Việt Nam hầu hết là các sản phẩm điện tử, dệt may, quần áo và đồ chơi. Ở Campuchia và Myanmar chủ yếu là dệt may, sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô.

Tin cùng chuyên mục