Gìn giữ biên giới hòa bình, hữu nghị Việt - Lào

Chiều 14-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Thượng tướng Suvon Luongbunmi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đang thăm chính thức Việt Nam. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thượng tướng Suvon Luongbunmi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thượng tướng Suvon Luongbunmi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong tiến trình lịch sử xây dựng và bảo vệ  đất nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành và chia sẻ với quân đội và nhân dân Lào trong mọi hoàn cảnh. Với đặc thù có chung đường biên giới dài, chủ yếu là ở các vùng cao, miền núi, còn nhiều khó khăn, Việt Nam và Lào cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an nhằm góp phần gìn giữ biên giới hòa bình, hữu nghị và gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp GS-TS Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, Chủ tịch Viện Khoa học Quốc gia Lào và Thủ hiến vùng Flanders (Vương quốc Bỉ) Geert Bourgeois đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục