Giết “vợ hờ” trong nhà nghỉ

Do mâu thuẫn tình cảm, Tiến dùng tay bóp cổ "vợ hờ" dẫn tới tử vong trong khách sạn ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TPHCM).

Ngày 3-8, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai với Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 2-8, nhân viên của nhà nghỉ nằm trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, nghe tiếng động phát ra ở một phòng khách thuê. Khi nhân viên chạy vào thì phát hiện bà L.T.T. (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Thanh Hóa) tử vong. Trong phòng lúc này có ông Tiến và một bé gái (sinh năm 2007, là con bà T.).

Giết “vợ hờ” trong nhà nghỉ ảnh 1 Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhận tin, Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, đưa Tiến về trụ sở lấy lời khai. Tiến thừa nhận đã bóp cổ khiến bà T. tử vong. Tiến khai sống chung với bà T. như vợ chồng. Gần đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến vụ án mạng trên.

Tin cùng chuyên mục