Giết người, bỏ vào lu nước, hung thủ lãnh án tử hình

Đột nhập vào nhà nạn nhân, rồi ra tay giết chủ nhà, cướp tài sản và có ý định hiếp dâm nạn nhân, bị cáo Thạch Đen lãnh mức án tử hình
Bị cáo Thạch Đen

Ngày 10-4, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Thạch Đen (sinh 1983, ngụ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo cáo trạng, vào khuya ngày 14-9-2018, bị cáo Thạch Đen đã lẻn đột nhập vào nhà bà T.T.M.L, (sinh 1971, ngụ xã An Mỹ, Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) với mục đích giết chủ nhà để cướp tài sản.

Sau khi thực hiện xong hành vi giết người, bị cáo Thạch Đen đã lấy đi 1 sợi dây chuyền và dự định thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng do bà L. đã chết nên đối tượng không thực hiện. Kế đó, hung thủ đã mang thi thể nạn nhân trong tình trạng không mảnh vải che thân, rồi bỏ vào lu nước ở nhà tắm.

Sau khi gây án, Thạch Đen đi về nhà và đến ngày 17-9-2018 thì bị lực lượng công an bắt khẩn cấp.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Theo đó, HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Thạch Đen.

Tin cùng chuyên mục