Giết mẹ già chỉ vì bị la rầy chuyện nhậu nhẹt

Bị mẹ già la rầy về việc thường xuyên nhậu nhẹt, tức giận nam thanh niên dùng dao cắt cổ mẹ ruột tử vong.

Ngày 13-11, Cổng thông tin Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết, vừa phê chuẩn khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Tho Em (28 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 29-10-2019, sau khi đi uống rượu về, Tho Em xuống sông tắm và mò tôm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thanh niên này bắt được 4 con tôm nên đem đi bán.

Trên đường đi thì gặp bạn rủ nhậu nên Tho Em quay về nhà thì gặp mẹ ruột là bà P.T.T. (72 tuổi). Lúc này, bà T. trách móc rằng Tho Em không lo đi làm mà lo nhậu hoài, nên 2 bên xảy ra cự cãi.

Sau đó, Tho Em bỏ đi ra ngoài lộ, nhưng khi đi được một đoạn, Tho Em bực bội vì bị mẹ la rầy nên quay vô nhà và đi thẳng vào bếp. Thấy mẹ đang ngồi trong bếp xoay mặt vô trong, Tho Em liền lấy một con dao yếm dài khoảng 37cm, cắt một nhát vào vùng cổ phía trước bà T., làm bà tử vong tại chỗ.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục