Giết hại anh trai và mẹ nuôi anh trai trong chưa đầy 20 phút

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến Hiếu ra tay giết hại 2 nạn nhân trên là do mâu thuẫn cá nhân. 
Công an Hải Phòng khám nghiệm hiện trường vụ án
Công an Hải Phòng khám nghiệm hiện trường vụ án

Ngày 27-7, Công an TP Hải Phòng đã thông tin bước đầu về vụ án giết hại 2 người tại địa bàn phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng. Đau lòng hơn, nghi phạm gây ra vụ án này là người thân của 2 nạn nhân.

Theo Công an TP Hải Phòng, vào lúc 5 giờ, sáng 27-7, tại nhà anh Đàm Văn Thắng (37 tuổi, ở số 24/23 Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân), đối tượng Đàm Văn Hiếu (35 tuổi, ở cùng địa chỉ trên và là em trai của anh Thắng) đã dùng dao đâm chết anh Thắng.

Tới 5 giờ 15 cùng ngày, sau khi sát hại anh trai mình, Hiếu chạy sang nhà bà Hoàng Thị Ngọc Bích (58 tuổi, ở 38B Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, là mẹ nuôi của anh Thắng), tại đây, Hiếu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Bích dẫn đến tử vong, rồi bỏ trốn.

Nhà bà Hoàng Thị Ngọc Bích 

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến Hiếu ra tay giết hại 2 nạn nhân trên là do mâu thuẫn cá nhân. 

Ngay sau khi nhận được thông tin về 2 vụ án mạng trên, các lực lượng chức năng và Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương điều tra vụ án và truy bắt đối tượng Đàm Văn Hiếu xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục