Giao thông ùn ứ dịp lễ

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện đổ về các tỉnh ĐBSCL tăng bất thường. Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ ngày 30-4, phương tiện lưu thông từ TPHCM về miền Tây qua hướng quốc lộ 1A bị ùn ứ nghiêm trọng kéo dài hàng chục kilômét. 
Người đi xe gắn máy chen chúc chờ qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: HUY PHÚC
Người đi xe gắn máy chen chúc chờ qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: HUY PHÚC

Đến 12 giờ ngày 30-4, xe khách, ô tô, xe máy nối đuôi nhau thành hàng dài trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, cửa ngõ về các tỉnh miền Tây. Từ vòng xoay An Lạc hướng về cầu Bình Điền, các xe di chuyển khó khăn. Nhiều gia đình chở nhau trên xe máy, lủng lẳng hành lý, phải nhích từng chút dưới trời nắng nóng. Từ ngã ba Trung Lương về Cần Thơ, dù cố gắng đi sớm nhưng nhiều người vẫn bị kẹt gần 2 tiếng mới thoát qua khỏi địa phận tỉnh Tiền Giang. Tình trạng kẹt xe kéo dài đến 14 giờ chiều cùng ngày...  Tình trạng ùn ứ xe cũng xảy ra trên quốc lộ 62 đoạn qua Long An, trên quốc lộ 1 đoạn qua Cái Bè (Tiền Giang).

Ngay từ sáng sớm, quốc lộ 60, đoạn từ ngã 3 Trung Lương đến cầu Rạch Miễu bắt đầu ùn ứ cục bộ.  Đến 3 giờ chiều 30-4, lưu thông qua cầu Rạch Miễu đã được điều tiết tốt nhờ CSGT Bến Tre và Tiền Giang phối hợp phân luồng.

Lượng phương tiện từ TPHCM đi các tỉnh Đông Nam bộ thông qua tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và phà Cát Lái cũng bị ùn tắc nhiều giờ. Ban giám đốc Bến phà Cát Lái phải điều động 6 phà liên tục chuyển hướng từ Đồng Nai qua giải tỏa người và xe phía bờ TPHCM mới ổn định tình hình vào trưa cùng ngày.

Tại TP Vũng Tàu, các bãi biển vắng khách tắm biển do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa cho phép tắm biển.  Được biết, lượng xe đổ về Vũng Tàu đi chơi lễ khá đông đã gây ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe trên quốc lộ 51 nên lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4, trạm thu phí T2 (xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) phải mở cửa xả trạm.

Từ sáng 30-4, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 20 đổ về Đà Lạt nghỉ lễ tăng đột biến khiến giao thông tại nhiều vị trí ùn ứ cục bộ. Đến chiều tối cùng ngày, tình trạng kẹt xe cục bộ xuất hiện ở khu trung tâm TP Đà Lạt. 

Ghi nhận tại Hà Nội trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều giờ ở cửa ngõ phía Nam, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, do quá tải phương tiện. Các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình… hành khách đông, phải chờ xe lâu. 

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, ATGT trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Theo đó, để phản ánh về xử lý vi phạm hành chính, tình hình trật tự giao thông, người dân cần liên hệ Cục Cảnh sát giao thông theo các số 0995676767; 0692342608; lĩnh vực đường bộ, người dân cần liên hệ Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo số 0983608989, 0916608085 và Thanh tra Bộ GTVT theo số 0962665959; lĩnh vực đường sắt, người dân cần liên hệ Cục Đường sắt Việt Nam theo số 0865367565.

Để phản ánh về lĩnh vực hàng không, người dân liên hệ theo số 0916562119; lĩnh vực đường thủy nội địa, người dân liên hệ theo số 0243.8451888; về tình hình trật tự ATGT, tai nạn giao thông, cần liên hệ Ủy ban ATGT quốc gia theo các số 0989088719, 0913363509, 0936173906, 0936198387 và Bộ GTVT theo số 0977497891.

Ngày 30-4, Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 14 người, bị thương 12 người, đều xảy ra trên đường bộ. So với ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm 2019, số vụ tăng 30%, tuy nhiên, số người chết giảm 12,5%, số người bị thương giảm 20%. Điểm đáng chú ý là, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm nay không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng nào; đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra TNGT. 

Trong ngày 30-4, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã xử lý 3.518 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền 4,211 tỷ đồng, tạm giữ 49 ô tô, 564 mô tô, xe gắn máy, tước 371 giấy phép lái xe. Theo báo cáo của 43 địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 179 trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục