Giao thông ngày lễ - Nơi thoáng, chỗ tắc

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an (C08) thông tin, sau 2 ngày nghỉ lễ, cả nước có 25 người tử vong do tai nạn giao thông. Tất cả các vụ tai nạn dẫn đến chết người đều xảy ra ở đường bộ. 

Ngày 1-5, C08 cho biết đã xử lý nghiêm 2 vụ việc tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Bước đầu bắt giữ 51 đối tượng, thu giữ 90 mô tô gắn máy các loại, trong đó nhiều xe đã thay đổi đặc tính, kết cấu. Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận đã thống nhất thời gian, địa điểm trước trên các trang mạng xã hội để tụ tập đua xe. 

Tại Đà Lạt ngày 1-5, các tuyến đường chính khu vực trung tâm như Trần Phú, Ba Tháng Tư, Ba Tháng Hai, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, khu vực trước chợ Đà Lạt… lượng phương tiện tăng cao nên di chuyển chậm. Tình trạng ùn ứ xảy ra liên tục tại nút giao ngã tư Hoàng Văn Thụ, khi luôn có hàng trăm ô tô du lịch, xe chở khách đoàn nối đuôi nhau ra vào cửa ngõ phía Tây của TP Đà Lạt (nơi có nhiều điểm tham quan mới).

Giao thông ngày lễ - Nơi thoáng, chỗ tắc ảnh 1 Phương tiện nối dài di chuyển trên đường phố Đà Lạt ngày 1-5. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong sáng 1-5, giao thông trên các tuyến quốc lộ 1, N2, 60, 62… ngang 2 tỉnh Tiền Giang, Long An cơ bản thông thoáng. Dù vậy, Cảnh sát giao thông Long An, Tiền Giang, Bến Tre vẫn phân công cán bộ, chiến sĩ túc trực giải quyết ùn tắc nếu có, nhất là ở khu vực cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè), cầu Cổ Cò (huyện Cái Bè), ngã tư Đồng Tâm và ngã tư Lương Phú (huyện Châu Thành)…

Tuy nhiên, khoảng 16 giờ chiều 1-5, hàng ngàn phương tiện từ hướng Bến Tre đi Tiền Giang tăng cao, khiến giao thông qua cầu Rạch Miễu bị ùn ứ từ ngã tư An Khánh đến trạm thu phí.

Phía Tiền Giang, dòng xe cũng nối đuôi nhau hơn 1km, chờ qua cầu. Lực lượng chức năng Bến Tre và Tiền Giang nhanh chóng phối hợp chặn phương tiện hướng Tiền Giang để ưu tiên cho xe từ hướng Bến Tre lưu thông một chiều theo từng đợt qua cầu Rạch Miễu. Đồng thời khuyến cáo, người dân về lại TPHCM và Đông Nam bộ sau kỳ nghỉ lễ này, nên đi vào sáng sớm, tránh kẹt xe.

Trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức phát nước suối, khẩu trang y tế miễn phí cho người đi đường trên quốc lộ 1A, quốc lộ 51, quốc lộ 20 và đường Võ Nguyên Giáp. 

Ở các điểm này, lực lượng chức năng còn phổ biến, tuyên truyền pháp luật về giao thông, phòng chống dịch Covid-19 để nâng cao ý thức chấp hành luật của người dân.

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục