Giao lưu và tôn vinh nghệ thuật xiếc TPHCM

Tối 7-7, tại Nhà hát Thành phố, Sở VH-TT TPHCM - Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam tổ chức chương trình “Giao lưu và tôn vinh nghệ thuật xiếc TPHCM”.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo khán giả thành phố.

Giao lưu và tôn vinh nghệ thuật xiếc TPHCM ảnh 1 Hai nghệ sĩ Trịnh Thắng và Phương Đông là những nghệ sĩ xiếc đầu tiên đưa tiết mục đu dây lụa “Cánh chim hải âu” đến với các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: hcmcpv
Chương trình nghệ thuật đặc biệt được thực hiện nhằm quảng bá nghệ thuật xiếc; ghi nhận và tôn vinh nhiều thế hệ nghệ sĩ xiếc đã có những đóng góp không nhỏ trong hoạt động biểu diễn, tham gia các cuộc thi, liên hoan và đạt được những giải thưởng cao quý trong và ngoài nước; kịp thời động viên tinh thần các nghệ sĩ xiếc hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Đông đảo khán giả có mặt tại buổi giao lưu đã cùng lắng nghe những chia sẻ về nghề, về cuộc sống, những khó khăn trong tập luyện nhưng vẫn quyết tâm đeo đuổi niềm đam mê nghề của các NSƯT: Bích Liên, Phi Vũ, Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp và thưởng thức nhiều tiết mục xiếc đặc sắc.

Dịp này, Bộ VH-TT-DL, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho hai NSƯT Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp với thành tích trình diễn xuất sắc tại vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng nước Anh. Sở VH-TT TPHCM cũng trao tặng giấy khen cho hai nghệ sĩ Trần Ngọc Bảo và Nguyễn Minh Tiến vì đã có thành tích xuất sắc tại Liên hoan Xiếc quốc tế tại Mông Cổ.

Tin cùng chuyên mục